Tin tức

CDC Mỹ bổ sung 22 điểm đến vào danh sách rủi ro cao nhất về đi lại do Covid-19

(VOVTV) - Ngày 18/1 (theo giờ địa phương), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã bổ sung 22 điểm đến vào danh mục có nguy cơ cao nhất về đi lại do mức độ lây nhiễm dịch Covid-19.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
19/01/2022 07:03

CDC Mỹ liệt kê các điểm đến ở mức rủi ro "Cấp độ 4”, tức nguy cơ rất cao về Covid-19 khi có hơn 500 trường hợp nhiễm bệnh trên 100.000 dân được đăng ký trong vòng 28 ngày, bao gồm Australia, Argentina và Ai Cập. Tuần trước, CDC Mỹ chỉ bổ sung hai quốc gia là Canada và Curacao vào danh sách “Cấp độ 4”.

CDC Mỹ bổ sung 22 điểm đến vào danh sách rủi ro cao nhất về đi lại do Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Cùng ngày 18/1, CDC Mỹ cũng đã bổ sung 22 điểm đến khác vào danh sách “Cấp độ 3”, tức có rủi ro cao về Covid-19. Cấp độ 3 được CDC Mỹ áp dụng cho các điểm đến có từ 100 - 500 trường hợp nhiễm bệnh trên 100.000 dân trong 28 ngày qua.

Việc CDC Mỹ bổ sung hàng loạt quốc gia vào danh sách rủi ro “Cấp độ 4” và “Cấp độ 3” trong tuần này, chứng tỏ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện nay.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn