Tin tức

Cầu Rồng Đà Nẵng phun lửa, phun nước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

(VOVTV) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc phun nước, phun lửa trên cầu Rồng trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Tác giả Phương Cúc / VOV miền Trung
25/01/2021 17:29

Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, thành phố cho phép phun nước, phun lửa trên cầu Rồng từ 21h đến 21h15 trong các ngày từ 11 đến 14/2 tức là 30 tháng chạp năm Canh Tý và 1, mùng 2, mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu. UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo từ ngày 30/1 đến hết ngày 21/2/2021 tạm ngừng cấp Giấy phép thi công các công trình trên địa bàn thành phố, trừ các công trình phục vụ Tết và xử lý sự cố.

Cầu Rồng Đà Nẵng phun lửa, phun nước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - Ảnh 1.

Đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán, du khách được ngắm cầu Rồng phun nước, phun lửa

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, việc phun nước, phun lửa trên cầu Rồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhằm góp thêm điểm đến hấp dẫn dọc bên bờ sông Hàn phục vụ nhu cầu du xuân của du khách và người dân địa phương. 

Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm ý nghĩa về ngày Tết Cổ truyền, tạo không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ý kiến của bạn