Tin tức

Câu lạc bộ Tình Người có dừng hoạt động như thông báo?

(VOVTV) - Câu lạc bộ Tình Người đã thông báo dừng hoạt động, rời trụ sở chính và đóng hotline . Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra hoạt động của Câu lạc bộ này không chỉ ở Hà Nội mà còn ở các địa phương khác trên cả nước. Mặc dù vậy, thành viên của Câu lạc bộ này vẫn ngầm hoạt động theo các nhóm nhỏ.

Tác giả Kim Thanh / VOV1
08/04/2021 16:47

Theo ghi nhận của phóng viên, trước lối ra vào của tòa nhà 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy có bảng thông báo: "Câu lạc bộ Tình Người đã dừng hoạt động và di chuyển khỏi tòa nhà từ ngày 1/4/2021".

Tại những nhóm chat nội bộ của Câu lạc bộ này cũng thông báo tới các thành viên về việc Câu lạc bộ dừng hoạt động. Các thành viên chủ động rời nhóm hoặc nhắc nhở các thành viên khác chủ động rời nhóm, ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, theo thông tin của phóng viên Đài TNVN nhận được phản ánh từ người nhà của những thành viên đang tham gia Câu lạc bộ này, trên trang Fanpage chính của Câu lạc bộ này ghim thông báo: "Hiện nay, Câu lạc bộ tình người vẫn hoạt động bình thường. Trong thời gian tìm địa điểm mới, các thành viên và học viên của Câu lạc bộ chỉ nhận thống báo chính thức được đăng công khai từ Câu lạc bộ Tình người trên Website và Fanpage của Câu lạc bộ". Thông báo này được đăng ngày 8/4/2021.

Câu lạc bộ Tình Người có dừng hoạt động như thông báo? - Ảnh 1.

Thông báo của CLB Tình Người

Theo anh Trần Đức Sông là người nhà của một thành viên đang tham gia Câu lạc bộ này, thông báo tại trụ sở 68 Dương Đình Nghệ chỉ là thông tin "che mắt" cơ quan chức năng. Bởi Câu lạc bộ dừng hoạt động tại trụ sở chính nhưng các nhóm nhỏ của Câu lạc bộ có "chân rết" ở khắp nơi vẫn đang hoạt động bình thường.

Do đó, anh Trần Đức Sông đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục điều tra về hoạt động của Câu lạc bộ Tình người

Anh Sông cho biết: "Hiện tại website chính thức của Câu lạc bộ thông báo Câu lạc bộ dừng hoạt động nhưng đang tìm địa điểm mới để hoạt động tiếp. Vì những người tham gia câu lạc bộ vẫn đang tin rằng việc tham gia Câu lạc bộ là đúng. Do đó, việc này cần phải được cơ quan chức năng tìm hiểu cụ thể hơn và phải chỉ rõ cái sai phạm của Câu lạc bộ Tình người, có như thế thì những người đang tham gia họ mới của tỉnh và thoát ra được".

Ý kiến của bạn