Xã hội

Cập nhật tình hình mưa lũ mới nhất tại Yên Bái

(VOVTV) - Tính đến 14h ngày 11/9, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 38 người tử vong do sạt lở đất, 2 người tử vong do ngập lũ, 4 người mất tích. Thiệt hại về nhà ở được ghi nhận 22.675 nhà, trong đó 111 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 79 nhà bị hư hỏng nặng, 301 nhà bị tốc mái và 21.288 nhà bị ngập nước.

Tác giả Đàm Trượng
12/09/2024 08:52

Theo báo cáo về tình hình mưa lũ do bão số 3 mới nhất từ tỉnh Yên Bái, từ tối 10/9 đến sáng 11/9, các khu vực tại tỉnh có mưa nhỏ. Trên sông Thao tại Yên Bái mực nước lúc 10h ngày 11/9 là 34,63m (trên báo động 3: 2,63m). Trên sông Ngòi Thỉa, mực nước lúc 5h ngày 11/9 là 42,01m (dưới báo động 1: 2,46m). Trên sông Chảy tại Thác Bà mực nước lúc 5h ngày 11/9 là 28,83m (trên báo động 3: 6,83m). Dự báo nhiều giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục dao động ở mức rất cao, trên mức lũ lịch sử.

Sau đợt mưa kéo dài, tình trạng ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, hư hỏng thiệt hại về công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, thông tin liên lạc, nhà cửa, trường học, trạm y tế… diễn ra phổ biến tại tất cả 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên, huyện Lục yên, huyện Yên Bình, huyện Trạm Tấu. 

Cập nhật tình hình mưa lũ mới nhất tại Yên Bái- Ảnh 1.

Tính đến 14h ngày 11/9, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 38 người tử vong do sạt lở đất, 2 người tử vong do ngập lũ, 4 người mất tích. Thiệt hại về nhà ở được ghi nhận 22.675 nhà, trong đó 111 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 79 nhà bị hư hỏng nặng, 301 nhà bị tốc mái và 21.288 nhà bị ngập nước.

Về nông nghiệp, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 4.815 ha; 10.939 con gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn; vỡ bờ 6 ao cá, ước tính thiệt hại 375kg; lũ tràn qua và vỡ bờ 200 ha nuôi cá truyền thống; tốc mái hoàn toàn diện tích 400m2 nuôi cá tầm.

Về cơ sở hạ tầng, có 4 tuyến quốc lộ bị sạt lở, nước dâng gây ách tắc giao thông kéo dài (tuyến quốc lộ 37 có 2 điểm; tuyến quốc lộ 32C có 14 điểm, tuyến quốc lộ 2D có 6 điểm). Ở đường tỉnh,có 14 tuyến, 147 điểm rơi vào tình trạng tương tự. Ngoài ra, có 25 công trình thủy lợi, kè bị thiệt hại; trong đó tràn và vỡ 8 tuyến đê trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Nhiều trường học, trung tâm y tế bị sạt lở, ngập úng. Một số khu vực bị ngập úng xảy ra mất điện, nước sinh hoạt kéo dài, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Bị đổ, gãy 2 cột điện cao, trung áp; sạt lở, nghiêng 9 cột; đứt 1.230m dây điện; sạt lở, nghiêng, rạn nứt 35 cột hạ áp; đổ, gãy 29 cột hạ áp; trôi, vùi lấp 4 cột hạ áp; 2 trạm thu phát sóng di động, 128 trạm BTS bị ảnh hưởng mất liên lạc (đã được khôi phục, hoạt động trở lại); 2 tuyến cáp quang nội tỉnh bị giãn đoạn (đã khắc phục 1 tuyến)…

Trước tình hình đó, tỉnh Yên Bái đã huy động hàng vạn người (gồm bộ đội, dân quân và lực lượng khác) cùng nhiều phương tiện (xe lội nước, máy xúc, xúc lật, xuồng máy…) tập trung hót đất, đá sạt lở để đảm bảo thông đường và vệ sinh môi trường. Người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão được bố trí ở tạm thời tại trường học, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan, khách sạn, nhà nghỉ…

Đến ngày 11/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận hỗ trợ của 56 đoàn ủng hộ đồ ăn, nhu yếu phẩm thiết yếu (1.370 suất ăn tổng hợp, 3.794 thùng nước, 3.166 thùng sữa, 6.890 thùng mì tôm, 769 thùng lương khô, 914 thùng xúc xích, 11.608 chiếc bánh mì ăn liền, 95 thùng cháo hộp, 2.118 áo phao, 1.052 áo mưa, 446 đèn pin, 1 xuồng cứu trợ và nhiều hàng hóa khác).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chuyển cho các huyện để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ (45 xe): thành phố Yên Bái 10 xe, huyện Văn Yên 12 xe, huyện Yên Bình 12 xe, huyện Lục Yên 7 xe, huyện Trấn Yên 4 xe.

Đến 15h cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ghi nhận hỗ trợ từ 21 tổ chức và cá nhân chuyển khoản bằng tiền mặt để ủng hộ với số tiền 19 tỷ đồng.

Các lực lượng đã tập trung thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân tử vong, mất tích do sạt lở đất, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu; hỗ trợ gia đình di dời tạm thời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn cụ thể. Theo đó, đã di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho 11.393 hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất; 59.536 người có nhà bị ngập sâu trong nước đến các nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, bệnh viện… Nhiều đoàn được thành lập để thăm hỏi, hỗ trợ 29/44 gia đình có thân nhân thiệt mạng, tử vong với mức hỗ trợ bình quân 22 triệu đồng/người; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ tạm thời cho 8 hộ gia đình có nhà bị sập đổ và hư hỏng nặng với tổng kinh phí 180 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi và cấp tạm ứng để các địa phương hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở với tổng kinh phí 1.670,5 triệu đồng.

Lực lượng y tế được tổ chức để khám và chữa bệnh cho nhân dân nơi sơ tán và tại chỗ; tiếp tục tìm quỹ đất để bố trí làm nơi ở mới cho những người dân bị thiệt hại hoàn toàn về nhà hoặc phải di dời khẩn cấp…

Ý kiến của bạn