Tin tức

Cấp độ dịch ở các tỉnh trọng điểm du lịch phía Bắc

(VOVTV) - Thời điểm này ngành du lịch đang dần mở cửa trở lại sau những ngày đóng băng do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, một số điểm du lịch đang nằm trong khu vực đỏ của dịch bệnh như Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang... du khách không nên ghé qua.

Tác giả PV / VOVTV
23/11/2021 15:46

Cấp độ dịch được chia ra thành 4 cấp độ: Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp, cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình, cấp độ 3 - Nguy cơ cao và cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao.

Dựa vào các cấp độ dịch khác nhau mà các tỉnh, thành phố có những biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 cụ thể cho từng vùng. Việc đánh giá cấp độ dịch cũng góp phần vào việc mở cửa trở lại cho ngành du lịch bị đóng băng suốt thời gian qua.

Hà Giang

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang cụ thể như sau:

Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 176 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 11 đơn vị; cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) có 4 đơn vị (xã Niêm Sơn, xã Niêm Tòng của huyện Mèo Vạc và xã Phố Cáo, xã Lũng Thầu của huyện Đồng Văn) và cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 2 đơn vị (xã Sủng Cháng và xã Đông Minh của huyện Yên Minh).

Đối với cấp huyện, thành phố: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 10 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 1 đơn vị (huyện Yên Minh).

Toàn tỉnh Hà Giang nằm ở cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh).

Về cơ bản, tỉnh Hà Giang đang nằm trong vùng xanh nên khá an toàn đối với việc du lịch. Tuy nhiên, 2 điểm đến hút khách là Đồng Văn và Mèo Vạc đều có xã nằm trong vùng nguy cơ cao nên du khách cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Cấp độ dịch ở các tỉnh trọng điểm du lịch phía Bắc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lào Cai

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cụ thể như sau:

Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 151 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 1 đơn vị (xã Xuân Giao) và không có đơn vị nào thuộc cấp độ 3, 4.

Tất cả các huyện và thành phố thuộc tỉnh Lào Cai đều nằm trong cấp độ 1. Tỉnh Lào Cai nằm ở cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh).

Hiện tại, Lào Cai khá an toàn cho việc du lịch bởi toàn tỉnh nằm trong khu vực nguy cơ thấp (vùng xanh). Du khách lưu ý không nên tham quan, khám phá các khu vực thuộc xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng vì đang nằm trong vùng vàng.

Quảng Ninh

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:

Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 163 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 11 đơn vị (Đông Triều: 3; Uông Bí: 1, Tiên Yên: 2, Đầm Hà: 1, Hải Hà: 4); cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) có 3 đơn vị (Đông Triều: 2, Đầm Hà: 1).

Đối với cấp huyện, thành phố: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 12 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 1 đơn vị (Hải Hà).

Tỉnh Quảng Ninh nằm ở cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh).

Quảng Ninh là một trong những tỉnh trọng điểm du lịch phía Bắc và đang dần dần từng bước khôi phục lại ngành này. Hiện, toàn tỉnh đang nằm trong vùng xanh an toàn nên du khách có thể an tâm tới tham quan. Tuy nhiên, vẫn nên chú ý cẩn thận, áp dụng đầy đủ biện pháp 5K. Không nên ghé qua tham quan các khu vực cấp 2 và 3 để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Sơn La

Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Toàn tỉnh Sơn La chỉ có duy nhất xã Sập Xa, huyện Phù Uyên thuộc cấp độ 2, còn lại các xã phường khác đều thuộc cấp độ 1. Tỉnh Sơn La nằm ở cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh).

Vì vậy, du khách có thể tới thăm các điểm tham quan ở Sơn La nhưng vẫn nên tránh xã Sập Xa, huyện Phù Uyên đang thuộc cấp độ 2.

Hà Nội

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội cụ thể như sau:

Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 477 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 99 đơn vị (Đông Triều: 3; Uông Bí: 1, Tiên Yên: 2, Đầm Hà: 1, Hải Hà: 4); cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) có 3 đơn vị (Phú Đô, Phù Đổng, Yên Thường)

Đối với cấp huyện, thành phố: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 4 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 26 đơn vị.

TP Hà Nội nằm ở cấp 2 - Nguy cơ trung bình.

Hiện Hà Nội đang có diễn biến dịch phức tạp, các ca nhiễm đang tăng trong đó có ca cộng đồng nên việc lựa chọn Hà Nội là điểm du lịch thì hết sức phải cân nhắc. Tốt nhất, nên chờ khi tình hình dịch ở Thủ đô giảm xuống để chuyến đi du lịch khám phá Hà Nội được trọn vẹn hơn.

Hải Phòng

Toàn TP. Hải Phòng thuộc cấp 1, chỉ duy nhất phường Quán Toan, quận Hồng Bàng thuộc cấp 2, nên thành phố hoa phượng đỏ vẫn là một trong những bến đỗ an toàn. Mặc dù vậy, du khách vẫn cần thực hiện các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay thường xuyên... để bảo vệ bản thân.

Vĩnh Phúc

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cụ thể như sau:

Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 101 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 31 đơn vị; cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) có 1 đơn vị (Thị trấn Thổ Tang) và cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 3 đơn vị (xã Bồ Sao, xã Lũng Hòa, Trung Kiên).

Đối với cấp huyện, thành phố: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) có 6 đơn vị; cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 2 đơn vị (huyện Yên Minh) và cấp 3 - Nguy cơ nguy hiểm có 1 đơn vị.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc nằm ở cấp 2 - Nguy cơ trung bình.

Điểm du lịch nổi tiếng của Vĩnh Phúc là Tam Đảo vẫn đang nằm trong vùng xanh an toàn nên du khách có thể chọn đây là điểm đến. Khi tới tham quan Tam Đảo, du khách cần thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh ở đây để có những phản ứng sớm nhất trước diễn biến của dịch.

Điện Biên

Theo thông báo về cấp độ dịch của UBND tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh và 10/10 huyện, thị, thành phố hiện vẫn ở cấp độ 1 (vùng xanh). Tuy nhiên, trong 129 xã, phường, thị trấn thì có 5 đơn vị cấp độ 2 (vùng vàng); 3 đơn vị cấp độ 3 (vùng cam) và 3 đơn vị cấp độ 4 (vùng đỏ).

Về cơ bản, Điện Biên vẫn thuộc vùng xanh (an toàn) nên du khách có thể lựa chọn khám phá nơi đây. Tuy nhiên, vẫn nên lưu ý các khu vực cấp 2, 3, 4 để có một chuyến đi an toàn.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn