Tin tức

Cao Bằng: Tuyên án tử hình 3 đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin

(VOVTV) - Nhóm 3 đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 4,2kg vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên án tử hình.

Tác giả Công Luận / VOV Đông Bắc
27/06/2022 19:08

Ngày 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lò Văn Xôm (SN 1993, hộ khẩu thường trú bản Nong Tóng, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Quàng Văn Thương (SN 1976) và Lường Văn Hồng (SN 1974, cùng có hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2021, Lò Văn Xôm, Lường Văn Hồng và Quàng Văn Thương được Lường Văn Hạnh (nơi cư trú Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) thuê chuyển ma túy từ Điện Biên lên Cao Bằng; mỗi người 4 bánh, với tiền công là 20 triệu đồng/người. Khi đến tỉnh Cao Bằng, số ma túy này sẽ giao cho người phụ nữ tên Hương, nhưng Hạnh không nói rõ họ tên và địa chỉ cụ thể.

Cao Bằng: Tuyên án tử hình 3 đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin - Ảnh 1.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên án tử hình 3 đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin

Sau đó, Xôm, Hồng, Thương gặp nhau tại xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo để cùng đón xe ô tô khách đi bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, sau đó tiếp tục bắt xe khách giường nằm để đi Cao Bằng. Khoảng 12h, ngày 23/3/2021, khi xe ô tô khách di chuyển đến khu vực tổ 3, phường Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, phát hiện. Kết quả thực nghiệm của lực lượng chức năng hoàn toàn phù hợp với lời khai của Xôm, Hồng, Thương cũng như các nhân chứng.

Căn cứ hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Lò Văn Xôm; Quàng Văn Thương và Lường Văn Hồng cùng mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối với Lường Văn Hạnh, là người thuê Xôm, Hồng và Thương vận chuyển trái phép chất ma túy Cơ quan Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng tách hành vi của Hạnh xem xét xử lý sau.

Đối với người phụ nữ tên Hương, qua điều tra xác định, hiện không đủ căn cứ xác minh nhân thân lai lịch của người này nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sau.

Ý kiến của bạn