Tin tức

Cao Bằng: Lĩnh 7 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

(VOVTV) - Nhận chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Cao Bằng đến Hà Nội, một thanh niên tại tỉnh Thái Nguyên đã nhận mức án 7 năm tù giam.

Tác giả Công Luận / VOV Đông Bắc
27/12/2021 16:27

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với bị cáo Phạm Đức Tiến (sinh năm 1995), thường trú xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo cáo trạng, ngày 8/6/2021, Tiến được một người lạ kết bạn qua mạng xã hội Zalo có tên là H.V. Ngày 10/6/2021, người này đặt vấn đề với Tiến chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đi đến Hà Nội với tiền công là 4.000.000đ/người.

Cao Bằng: Lĩnh 7 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Đức Tiến nhận mức án 7 năm tù giam

Ngày 16/6/2021, Tiến đã đưa trót lọt được 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và được trả số tiền công là 8.000.000đ . Ngày 19/6/2021, Tiến tiếp tục đưa 7 người Trung Quốc từ Cao Bằng đến thành phố Hà Nội, nhưng khi đang di chuyển đến xóm Pác Rao, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Lần này Tiến đã được chủ tài khoản Zalo H.V trả trước số tiền 17.000.000đ .

Với hành vi trên, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị Phạm Đức Tiến 7 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ý kiến của bạn