Tin tức

Cao Bằng, Bắc Kạn sẵn sàng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất

(VOVTV) - Trước tình trạng mưa dông diễn biến phức tạp, các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng phương án để có thể sơ tán hàng nghìn hộ dân khỏi các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi cần thiết.

Tác giả Công Luận / VOV Đông Bắc
14/09/2021 16:47

Theo thống kê chưa đầy đủ, hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn có khoảng 3.200 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, trong đó Bắc Kạn hơn 2.000 hộ. UBND các tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố rà soát các phương án ứng phó, lên phương án sơ tán, đảm bảo an toàn trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa lớn gây ngập úng, sạt lở, chú ý biện pháp phòng dịch tại các điểm sơ tán dân như trường học, nhà văn hóa...

Cao Bằng, Bắc Kạn sẵn sàng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất - Ảnh 1.

Lũ quét và sạt lở đất là những ẩn họa đối với các tỉnh vùng núi khi mưa bão xảy ra

Ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bắc Kạn cho biết, trong các phương án ứng phó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương phải có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu để người dân không đói, rét khi tình huống thiên tai xảy ra.

Cao Bằng, Bắc Kạn sẵn sàng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất - Ảnh 2.

Mưa dông gây sạt lở ở nhiều điểm giao thông

Theo phương châm 4 tại chỗ, các ngành, các cấp, đơn vị đã chủ động xây dựng từng phương án, từng vị trí cụ thể, trong đó sẵn sàng huy động sự tham gia của các lực lượng như: Lực lượng xung kích, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, công an, dân quân tự vệ…và các lực lượng chuyên ngành như giao thông, y tế sẵn sàng tham gia công tác điều hành, ứng phó khi tình huống xảy ra.

Ý kiến của bạn