Tin tức

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn

Sau khi tòa nhà quốc hội bị chiếm đóng bởi đám đông biểu tình làm 4 người thiệt mạng, lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được điều động để đảm bảo an ninh quanh Điện Capitol.

08/01/2021 20:20
Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 1.

Vào ngày 6/1 (giờ địa phương), một đám đông biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đã chiếm đóng Điện Capitol để yêu cầu quốc hội ngưng xét duyệt chiến thắng của ông Biden. Vụ hỗn loạn đã khiến ít nhất 4 người chết và nhiều sĩ quan cảnh sát cùng phóng viên bị thương. Trước tình cảnh đó, Thống đốc New York Andrew Cuomo đã điều 1.000 Vệ binh Quốc gia New York đến Washington D.C. "để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực hòa bình"

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 2.

Sau khi đám đông bị trấn áp, lực lượng bảo vệ nhanh chóng lắp đặt hàng rào kiên cố quanh khu vực Đồi Capitol để ngăn người biểu tình áp sát tòa nhà quốc hội một lần nữa

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 3.

Những người biểu tình quá khích đã đập phá đồ đạc trong Điện Capitol. Cảnh tượng hoang tàn, hỗn độn và đổ nát đến nỗi giáo sư lịch sử Allan Lichtman của America University thốt lên: “Năm nay tôi 73 tuổi rồi, nhưng chưa từng chứng kiến vụ bạo loạn nào như lần này trong suốt cuộc đời. Tôi nghiên cứu lịch sử Mỹ từ giai đoạn lập quốc cho đến đời tổng thống hiện tại. Và bạn phải trở lại tận năm 1814 để thấy Điện Capitol rơi vào hoàn cảnh như vừa rồi”

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 4.

Nhân viên tòa nhà quốc hội tiến hành thu dọn đồ đạc bị đập phá và băng rôn, biểu ngữ vương vãi do người biểu tình bỏ lại

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 5.

Đồ đạc hư hỏng bên trong Điện Capitol được đem dọn ra ngoài

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 6.

Một bảng hiệu ủng hộ ông Trump bị đập vỡ và bỏ lại trong tòa nhà quốc hội

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 7.

Dù đám đông đã bị giải tán, một vài người biểu tình vẫn vác cờ và băng rôn đi lẻ tẻ xung quanh khu vực Đồi Capitol

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 8.

Tòa nhà quốc hội Mỹ trở lại với vẻ trang nghiêm và tĩnh mịch thường thấy

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 9.

Tuy nhiên, phía bên ngoài là lực lượng cảnh sát thủ đô Washington và Vệ binh Quốc gia sẵn sàng hành động nếu có diễn biến bất thường

Cảnh tan hoang trong Điện Capitol sau vụ bạo loạn - Ảnh 10.

Dòng chữ "giết chết truyền thông" do người biểu tình ghi vẫn còn sót lại trên một cánh cửa trong Điện Capitol

Văn phòng của nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ bị lục tung Văn phòng của thượng nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ bị lục tung, nhiều tài liệu và đồ đạc vương vãi trên nền nhà
Ý kiến của bạn