Tin tức

Cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép

(VOVTV) - Phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cần khẩn trương bàn giao ngay cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định... đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra xác minh, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm, đối tượng tổ chức, môi giới đưa người nhập cảnh trái phép.

Tác giả Việt Cường / VOV1
24/03/2021 14:40

Cục Cảnh sát giao thông vừa yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông các đơn vi, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tăng cường kiểm tra, phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu Cảnh sát giao thông đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo về ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép và phòng, chống Covid-19. 

Đồng thời chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông; trọng tâm là các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm; đường thủy từ biên giới vào nội địa Việt Nam; các bến cảng, nhà ga; các phương tiện vận chuyển đường dài; nhất là phương tiện là ô tô chở khách Bắc-Nam, từ các tỉnh phía Tây Nam vào sâu nội địa Việt Nam để kịp thời phát hiện người nhập cảnh trái phép.

Trong lúc làm nhiệm vụ, khi phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cần khẩn trương bàn giao ngay cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định... đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra xác minh, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm, đối tượng tổ chức, môi giới đưa người nhập cảnh trái phép.

Cảnh sát giao thông toàn quốc tăng cường ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Nhóm người nhập cảnh trái phép bị phát hiện

Bên cạnh đó, chú trọng phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống xuất nhập cảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông. Qua đó, tập trung công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác hành vi nghi vấn liên quan đến người nước ngoài nhập cảnh trái phép, người Việt Nam xuất cảnh trái phép, nhất là nhân dân ở các khu vực biên giới.

Ý kiến của bạn