Tin tức

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm ở TP.HCM nhanh hơn

(VOVTV) - Ngày 13/3, người dân ở TP.HCM nhận thấy việc đăng kiểm nhanh hơn khi có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm.

Tác giả CTV Hoàng Minh/VOV TP.HCM
14/03/2023 08:48

Ghi nhận tại Trung tâm đăng kiểm 50-03S trên Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) sau khi có thêm sự hỗ trợ của hai cán bộ thuộc Phòng CSGT tỉnh Bình Dương, lượng xe dù đông đúc nhưng việc đăng kiểm đã nhanh hơn.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm ở TP.HCM nhanh hơn - Ảnh 1.

Thiếu tá Lê Phước Nghiệp hỗ trợ kiểm định một chiếc xe bus tại trung tâm đăng kiểm Xe cơ giới 50-03S. (Ảnh: Hoàng Minh)

Ông Trần Văn Ngã (65 tuổi, ngụ Quận 10) chia sẻ: “Anh em chúng tôi chờ từ sáng, cũng hy vọng công tác đăng kiểm sẽ nhanh hơn. Có công an hỗ trợ, chúng tôi cũng mừng lắm vì thấy làm nhanh hơn chứ không trì trệ như trước”.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm ở TP.HCM nhanh hơn - Ảnh 2.

Đại úy Nguyễn Tấn Quốc phối hợp làm việc cùng các đăng kiểm viên. (Ảnh: Hoàng Minh)

Tại các trung tâm đăng kiểm khác ở TP.HCM như: Trung tâm 50-04V (phường Cát Lái, TP.Thủ Đức), Trung tâm 50-07V (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân)… việc đăng kiểm cũng phần nào giảm tải khi có sự giúp sức từ lực lượng cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm ở TP.HCM nhanh hơn - Ảnh 3.

Tại trung tâm đăng Kiểm 50-04V, nhiều tài xế xe ben, xe tải, container phải chờ quá lâu ảnh hưởng đến công tác vận chuyển hàng hóa của đơn vụ. (Ảnh: Hoàng Minh)

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm ở TP.HCM nhanh hơn - Ảnh 4.

Ông Trần Văn Ngã hy vọng công tác kiểm định sẽ tiếp tục được đẩy nhanh hơn khi có sự hỗ trợ của Cảnh sát Giao thông (Ảnh: Hoàng Minh)

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm ở TP.HCM nhanh hơn - Ảnh 5.

Tài xế tới trung tâm đăng kiểm 50-07V (phường Bình Hưng Hòa , quận Bình Tân) cũng hy vọng với sự giúp đỡ của công an, người lái xe không phải chờ đợi quá lâu (Ảnh: Hoàng Minh)

Hiện nay, các đăng kiểm viên tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố đang thiếu hụt trầm trọng nên Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) điều động hàng chục chiến sĩ hỗ trợ. Trong thời gian đầu, CSGT sẽ phụ trách hai khâu đầu tiên của quy trình đăng kiểm, gồm kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy, phù hợp với đặc thù công việc của CSGT hiện nay./.

Ý kiến của bạn