(VOVTV) - Ngày 20/2, Điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với nội dung trọng tâm là sự leo thang tình hình ở Donbass - Ukraine. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ tìm kiếm các biện pháp ngoại giao cho vấn đề này.
21/02/2022 08:03
(VOVTV) - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CBS, đã tuyên bố, Nga không có kế hoạch chiếm lãnh thổ của người khác và coi Donbass là một phần của Ukraine.
18/02/2022 10:00
Nhiều nhà phân tích cho rằng, mục đích của Tổng thống Putin huy động lực lượng áp sát biên giới Ukraine, chủ yếu là để buộc phương Tây phải đối thoại về phạm vi ảnh hưởng và lợi ích ở Đông Âu.
Nga có thể chống chọi với mọi biện pháp trừng phạt quốc tế nhờ “lá chắn” vững vàng mà quốc gia này đang nắm giữ.
Nga đang sử dụng chính sách ngoại giao "Bên miệng hố chiến tranh" liên quan đến vấn đề Ukraine song giải pháp ngoại giao mới là lựa chọn tốt nhất.
Tổng thống Vladimir Zelensky nói rằng các nhà tài phiệt của Ukraine trên thực tế đã tuyên án cho chính họ bằng cách tháo chạy khỏi nước này.
Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tăng cao, nhiều hãng hàng không quốc tế đã cân nhắc điều chỉnh hoạt động tại khu vực gần hai nước này.
Chính phủ Mỹ ngày 10/2 khuyến cáo các công dân Mỹ tại Ukraine rời quốc gia nay ngày lập tức và đi bằng bất cứ phương tiện nào sẵn có, trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukaine leo thang.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết hôm 6/2 rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ trừng phạt giới tinh hoa Nga nếu điện Kremlin tấn công Ukraine.