Kinh doanh

Căng thẳng Nga - Ukraine 'kéo' hai chỉ số chính của Phố Wall đi xuống

Sau khi tăng trong hai phiên liên tiếp cuối tuần qua, thị trường chứng khoán chịu áp lực trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên 28/2, giữa bối cảnh Mỹ và Canada gia tăng biện pháp trừng phạt Nga.

01/03/2022 09:19

Hai chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) giảm trong phiên giao dịch 28/2 khi các lệnh trừng phạt mạnh hơn đối với Nga làm trầm trọng thêm lo lắng về ảnh hưởng kinh tế từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 33.892,60 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2% xuống 4.373,94 điểm, Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,4%, lên 13.751,40 điểm.

Căng thẳng Nga - Ukraine 'kéo' hai chỉ số chính của Phố Wall đi xuống - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Sau khi tăng trong hai phiên liên tiếp cuối tuần qua, thị trường chứng khoán chịu áp lực trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên 28/2, giữa bối cảnh Mỹ và Canada cấm tất cả các giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga trong lệnh trừng phạt mới nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Đồng ruble của Nga mất giá mạnh, trong khi giới đầu tư lo ngại lạm phát vốn ở mức cao sẽ còn tồi tệ hơn khi giá dầu leo cao hơn nữa.

Trong tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội, với nội dung tập trung vào các nỗ lực của Fed để chống lại lạm phát.

Ngoài ra, giới đầu tư ngóng chờ một số báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng, gồm cả báo cáo việc làm tháng Hai, đưa ra trong tuần này.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, chỉ số VN - Index giảm 8,76 điểm (0,58%) xuống 1.490,13 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX - Index tăng 0,26 điểm (0,06%) lên 440,42 điểm.

Ý kiến của bạn