Tin tức

Căng thẳng Israel - Palestine leo thang, thương vong gia tăng

(VOVTV) - Tối 11/5 theo giờ địa phương, tức rạng sáng 12/5 giờ Việt Nam, căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa Israel và Palestine khi phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza phóng hàng trăm quả rocket để đáp trả đợt không kích trước đó cùng ngày của quân đội Israel.

Tác giả PV  -  
12/05/2021 08:47

Trong tuyên bố đăng tải trên Telegram, Hamas cho biết đã phóng 130 quả rocket vào thành phố Tel Aviv và khu vực miền Trung của Israel "nhằm đáp trả việc kẻ thù tấn công các tòa nhà dân sự cao tầng". Vụ tấn công đã khiến Israel phải kích hoạt hệ thống đánh chặn và báo động tại tất cả các khu vực nơi có đạn pháo hướng tới. Thông tin ban đầu cho biết 1 người dân ở thành phố Rishon Letzion, miền Trung Israel, đã thiệt mạng trong khi 3 người khác tại thành phố Tel Aviv bị thương.

2021-05-12T002936Z_1248425354_RC20EN9HUGPI_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS.JPG

Khói bốc lên từ một tòa tháp ở Gaza sau khi bị Israel không kích ngày 12/5. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel đã mở chiến dịch tấn công vào 140 địa điểm của Hamas tại Dải Gaza, khiến 1 chung cư 13 tầng tại Gaza đã bị đổ sập do trúng không kích. Các nguồn tin báo chí Palestine cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ không kích của Israel.

Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua các vụ không kích của Hamas nhằm vào thành phố Tel Aviv, trung tâm kinh tế của Israel. Ngoài ra, Hamas cho biết đã sử dụng một loại tên lửa mới có tên "Sijeel" để vượt qua hệ thống đánh chặn Vòm Sắt của Israel. Trong khi đó, truyền hình Israel đưa tin đã xảy ra lỗi kỹ thuật tại một khẩu đội của Vòm Sắt, và lỗi này đã được khắc phục.

Trước diễn biến bạo lực leo thang giữa người Palestine và Israel, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh gây thêm thương vong. Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres đã bày tỏ thất vọng trước tình hình thương vong gia tăng, bao gồm nhiều trẻ em, trong các vụ không kích của Israel tại Dải Gaza, cũng như thiệt hại tại Israel do các vụ phóng rocket từ Gaza. LHQ hiện khẩn trương làm việc để giảm leo thang căng thẳng giữa hai bên.

2021-04-27T214839Z_59992266_RC2L4N9UWQA3_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-WHO-DONATION.JPG

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ thất vọng trước leo thang căng thẳng giữa 2 bên. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết: "Tổng thư ký LHQ đặc biệt quan ngại trước leo thang nghiêm trọng giữa Israel và Palestine, trong đó gồm cả leo thang mới nhất ở Dải Gaza, làm gia tăng căng thẳng và bạo lực ở khu vực bị chiếm đóng Đông Jerusalem. Ông vô cùng đau buồn khi biết số thương vong từ các cuộc không kích của Israel ở Gaza và những người thiệt mạng ở Israel do tên lửa phóng từ Dải Gaza ngày càng lớn, trong đó có cả trẻ em. Các lực lượng Israel cần kiềm chế tối đa và điều chỉnh việc sử dụng vũ lực. Việc phóng rocket và đạn pháo bừa bãi vào các trung tâm dân cư Israel là không chấp nhận được. Vòng xoáy leo thang này phải chấm dứt ngay. LHQ đang làm việc với các bên liên quan để khẩn cấp giải tỏa căng thẳng tình hình."

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng đã kêu gọi cả Israel và Palestine kiềm chế, tránh gây ra những cái chết "vô cùng đáng tiếc" cho dân thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: "Thông điệp của nước Mỹ là ưu tiên giảm leo thang căng thẳng, giữ bình tĩnh, cả hai bên cần kiềm chế."

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Palestine ngày 11/5 đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đẩy nhanh tiến độ điều tra tội ác chiến tranh mà Israel đã gây ra ở khu Bờ Tây và Dải Gaza.

Ý kiến của bạn