Tin tức

Canada: Ca đột tử tăng vọt do nắng nóng

(VOVTV) - Truyền thông địa phương đưa tin, đợt nóng hiện tại đã gây ra một loạt các ca đột tử ở vùng Lower Mainland phía tây Canada. Tại Vancouver, ít nhất đã có 65 ca đột tử được cho là do nắng nóng.

Tác giả Lương Anh
30/06/2021 07:32

"Tôi làm cảnh sát đã 15 năm và chưa bao giờ thấy nhiều ca đột tử trong một thời gian ngắn như vậy,” người phát ngôn cảnh sát ở Vancouver, Canada cho biết. Chỉ trong vòng 24 tiếng bắt đầu từ 8h15 phút sáng ngày 29/6, cảnh sát Vancouver tiếp nhận 31 cuộc gọi cấp cứu đột tử tại nhà. Trong số này có 29 ca có vẻ liên quan tới nóng. Thông thường, mỗi ngày cảnh sát chỉ nhận được khoảng 3-4 cuộc điện thoại báo về đột tử.

Từ ngày 25/6 đến ngày 29/6, 65 ca đột tử đã được ghi nhận trong toàn thành phố, phần lớn là do nắng nóng. Nhiều người gọi và cho biết, khi họ tới nhà cha mẹ hay người thân thì thấy họ đã qua đời. 

"Vancouver chưa bao giờ nóng như thế này, và đáng buồn là vì nóng mà hàng chục người đang thiệt mạng," người phát ngôn cảnh sát Vancouver Steve Addison nói trong một thông báo.  

Thông thường, tại Vancouver, khi ai đó phát hiện có người đột tử sẽ gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát và xe cấp cứu sẽ tới và khám nghiệm, điều tra nếu có nghi ngờ về nguyên nhân tử vong. Do số ca đột tử tăng vọt, nhiều ca phải nằm trong nhà đợi trong khi cảnh sát xử lý các vụ trước đó. 

Cảnh sát đã phải đưa ra lời kêu gọi mọi người ghé thăm và kiểm tra tình hình sức khỏe của cha mẹ, người thân trong đợt nắng nóng hiện tại và có những biện pháp chống nóng, bảo vệ sức khỏe phù hợp.

Dự báo thời tiết cho thấy nắng nóng sẽ kéo dài tới ngày 2/7 tại tây Canada, với mức nhiệt sẽ phá vỡ mọi kỷ lục. Trước đó, theo Viện Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada (ECCC), thị trấn Lytton thuộc tỉnh British Columbia đã ghi nhận mốc nhiệt 46,6 độ C trong ngày 27/6, vượt mức kỷ lục 45 độ C từng đo được tại tỉnh Saskatchewan vào năm 1937.

Ý kiến của bạn