Lăng kính

Cần xem xét thành lập Hội đồng phục hồi du lịch Việt Nam

(VOVTV) - Để du lịch phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới, nhiều doanh nghiệp du lịch và chuyên gia cho rằng cần xem xét thành lập Hội đồng phục hồi du lịch Việt Nam.

Tác giả Tiến Dũng - Ngọc Toàn
09/01/2022 21:28

Hiện tại, chỉ còn khoảng hơn 5% doanh nghiệp du lịch còn hoạt động. Gần 95% số doanh nghiệp còn lại đã phải tạm dừng hoạt động hoặc phá sản. Để có những giải pháp đồng bộ cả trong ngắn hạn và dài hạn giúp ngành du lịch sớm phục hồi, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp du lịch cho rằng cần xem xét thành lập Hội đồng phục hồi du lịch Việt Nam.

Cần xem xét thành lập Hội đồng phục hồi du lịch Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp du lịch cho rằng cần xem xét thành lập Hội đồng phục hồi du lịch Việt Nam

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, du lịch là ngành có mối liên kết qua lại đến nhiều ngành kinh tế, địa phương và cơ quan quản lý khác nhau từ khâu hải quan, xuất nhập cảnh, giao thông, y tế, giáo dục, lưu trú, ăn uống, bất động sản du lịch và nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ đan xen.

Do vậy cần thiết thành lập một Tổ công tác đặc biệt phục hồi du lịch hoặc Hội đồng phục hồi du lịch để giúp điều phối các nguồn lực, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các giải pháp phục hồi.

Để có thể khắc phục được những hạn chế và phát triển ngành Du lịch trong thời gian tới, cần sự đồng lòng vào cuộc mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, các Bộ, ban ngành chức năng và đặc biệt là chính ngành Du lịch.

Nếu được triển khai, Hội đồng phục hồi du lịch sẽ cần phải khảo sát, xem xét, đánh giá thực trạng của ngành du lịch hiện nay, tìm ra những điểm nghẽn cho việc phục hồi du lịch; điều phối nguồn lực về tài chính, kỹ thuật của các bên; đưa ra các kế hoạch tổng thể phục hồi du lịch trong những giai đoạn tới, đồng thời đưa ra những khuyến nghị, điều chỉnh kịp thời để đạt được mục tiêu phục hồi du lịch Việt Nam nhanh và bền vững.


Ý kiến của bạn