Tin tức

Cần Thơ: Xác định 5 trường hợp F2 liên quan ca bệnh nhập cảnh trái phép

(VOVTV) - Chiều 29/3, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố xác định được 5 F2 tiếp xúc với F1 ở Gia Lai trong vụ 10 người nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc và cho kết quả âm tính lần 1 với với virus SARS-CoV-2.

Tác giả Thanh Tú / VOV ĐBSCL
29/03/2021 15:13

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Cần Thơ cho biết, liên quan đến những ca bệnh nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua Phú Quốc, thành phố Cần Thơ đã xác định được 5/14 trường hợp thuộc diện F2.

Cụ thể, 5 người này đi cùng chuyến tàu với ông N.V.G. (được xác định là F1 hiện đang ở Gia Lai, có xét nghiệm âm tính lần 1). Trong số năm người, có 1 người ở quận Ninh Kiều, 1 người ở quận Thốt Nốt, 2 người ở quận Ô Môn và 1 người ở huyện Vĩnh Thạnh.

1.jpg

Khu cách ly tập trung của Trường Quân sự thành phố Cần Thơ

Ông Trúc cho biết thêm, ngay sau khi xác định nơi cư trú của 5 người trên đều ở địa bàn Cần Thơ, các lực lượng chức năng đã đưa tất cả 5 người này đi cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cả 5 người cùng với những người có tiếp xúc gần.

Kết quả, tất cả những người này đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện nay, những trường hợp F2 còn lại có liên quan đến F1 nêu trên ngành y tế đã phối hợp với công an địa phương để tiếp tục truy tìm.

Trước đó, ngày 28/3, trang tin của Bộ Y tế thông tin 10 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc đã truy tìm được 9 người. Trong đó, có 5 người tại TP.HCM (trong số này một người là BN 2580), hai người ở Hải Phòng (gồm BN 2582 và BN 2586), Hà Nội và Gia Lai mỗi nơi một người.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn