Đời sống

Cần Thơ: Kịp thời cứu sống bé trai 11 tuổi bị vỡ mạch máu não trong tình trạng nguy kịch

(VOVTV) - Chiều 28/7, Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu sống một bệnh nhân 11 tuổi bị vỡ mạch máu não bằng phương pháp can thiệp nút phình mạch máu não số xóa nền DSA.

Tác giả Thanh Tú / VOV ĐBSCL
28/07/2021 21:00

Đây là trường hợp bệnh nhân T.T.N.B, ở tỉnh Bạc Liêu, được chuyển đến từ viện địa phương trong tình trạng xuất huyết nội sọ vùng thái dương trái. Theo người nhà, trước khi nhập viện hai ngày, bé N.B có than nhức đầu và kèm tình trạng nôn ngày càng tăng nên gia đình đưa bé đi khám tại bệnh viện.

Qua kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị xuất huyết não vùng thái dương trái giai đoạn bán cấp nghi do dị dạng động tĩnh mạch; tình trạng huyết áp tăng và có kèm sốt, sau đó bệnh nhi được điều trị nội khoa tích cực.

Cần Thơ: Kịp thời cứu sống bé trai 11 tuổi bị vỡ mạch máu não, nguy kịch - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhi, tình trạng của bé tiếp xúc tốt, hết nhức đầu

Các bác sĩ tiếp tục quyết định chụp mạch máu não bằng kỹ thuật DSA (chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền) để chẩn đoán, xác định xuất huyết não ở bệnh nhi là do túi phình mạch máu não bị vỡ.

Sau khi có kết quả, tiến hành can thiệp nút phình mạch máu não số xóa nền DSA cho bệnh nhi, sử dụng 1 ống thông nhỏ luồn từ động mạch đùi của bé, đưa ống thông lên đến tận các mạch máu não nơi có túi phình và thả vào túi phình này 1 kết cấu đặc biệt gọi là coil nhằm bít túi phình, nút kín chỗ chảy máu.

Cần Thơ: Kịp thời cứu sống bé trai 11 tuổi bị vỡ mạch máu não, nguy kịch - Ảnh 2.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và thực hiện đúng theo y lệnh của bác sĩ

Sau 45 phút can thiệp, túi phình đã được bít hoàn toàn, cứu bé thoát khỏi cơn nguy kịch. Đây là ca bệnh nhân nhỏ tuổi đầu tiên được bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ áp dụng kĩ thuật can thiệp này.

Hiện, tình trạng của bệnh nhân đã dần cải thiện, tiếp xúc tốt, hết nhức đầu và được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Ý kiến của bạn