Tin tức

Cần Thơ: Dừng hoạt động chợ, người dân xếp hàng chờ mua thực phẩm ở các cửa hàng tiện ích

(VOVTV) - Hôm nay (13/7), bước sang ngày thứ 2 thành phố Cần Thơ tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống, chợ tạm trên địa bàn của 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều do hai địa phương này đang áp dụng chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tác giả Thanh Tú / VOV ĐBSCL
13/07/2021 16:21

Tại các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini như VinMart+, Satra Food và các Cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, người dân đứng xếp hàng dài chờ đến lượt vào phía trong cửa hàng tính tiền.

Người dân lựa rau, củ tại khu vực phía trước Cửa hàng Bách Hóa Xanh.jfif

Người dân lựa rau, củ tại khu vực phía trước Cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều sáng nay 13/7

DSCF5533.jfif

Người dân đứng xếp hàng chờ lượt vào trong cửa hàng sau khi lựa rau, củ xong để vào trong tính tiền

Cô Nguyễn Thị Xuyến, nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều chia sẻ, hiện chỉ còn các cửa hàng tiện ích hoạt động, nhà gần đây nên tranh thủ sớm để mua ít rau, thịt về dùng. Cô Xuyến cũng là một trong hàng chục người đang xếp hàng dài để chờ đến lượt mình vào trong tính tiền.

Tại Cửa hnagf Bách Hóa Xanh nằm trên đường Nguyễn Văn Linh người dân xếp hàng dài chờ vào trong Cửa hàng..jfif

Tương tự, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trên đường Nguyễn Văn Linh người dân cũng xếp hàng dài chờ vào trong cửa hàng

Tương tự, tại các cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, người dân đến mua hàng cũng đều xếp hàng dài chờ lượt vào mua hàng. Đây là cách làm của hầu hết cửa hàng này mà phóng viên ghi nhận được trong sáng nay khi mà hầu hết các chợ truyền thống, chợ tự phát trên địa bàn 2 quận Ninh Kiều, Cái Răng đã được yêu cầu dừng hoạt động do thực hiện chỉ thị 16 của TT Chính phủ.

DSCF5585.jfif

Tại Cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài cũng tương tự như vậy

kkkk.jfif

Một cửa hàng VinMart+ nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, ít người hơn

Một số hộ kinh doanh tranh thủ bày bán rau, củ phục vụ người dân.jfif

Một số hộ kinh doanh tranh thủ bày bán rau, củ phục vụ người dân

Người dân tranh thủ ra mua thực phẩm trong buổi sáng.jfif

Người dân tranh thủ ra mua thực phẩm trong buổi sáng

Anh Lý Danh Nghĩa, ở quận Ninh Kiều đến cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, để mua ít rau, củ về dùng. Anh Nghĩa chia sẻ, sáng nay mới thấy cửa hàng này yêu cầu khách hàng phải xếp hàng để chờ lượt vào, không còn mở cửa cho khách vào ồ ạt như bình thường vì đang thực hiện giãn cách xã hội. Anh Nghĩa cho rằng cách làm này của cửa hàng khiến anh yên tâm phần nào khi đến đây mua sắm, thấy đỡ lo hơn. Tuy nhiên, sáng nay thấy người dân đến mua đông đúc hơn hôm qua nên việc giãn cách chưa được đúng quy định.

Lực lượng Công an, Khu vực của Phường An cư đi tuần tra trên đường Đề Thám.jfif

Lực lượng Công an, Khu vực của Phường An Cư đi tuần tra trên đường Đề Thám

DSCF5537.jfif

Nhiều hộ kinh doanh nhỏ, lẻ tranh thủ bày bán buổi sáng và chủ động bảo vệ an toàn bằng cách giăng dây, treo bảng không cho khách bước vào trong

Cũng trong sáng nay theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo tuyến đường Phan Đình Phùng có tình trạng người dân đem hàng hóa như thịt, cá ra bán ngoài vỉa hè và có nhiều người tập trung lại mua hàng không đảm bảo an toàn giãn cách. Lý do, người dân không còn đi chợ được, còn siêu thị, cửa hàng tiện ích thiếu cục bộ mặt hàng thịt cá, rau củ này. Điều này, cho thấy ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Hơn nữa, đây là khu vực gần chợ Tân An, nơi đang có ổ dịch diễn biến phức tạp.

okok.jfif

Chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đóng cửa từ ngày hôm qua 12/7, do địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Ngay trong sáng hôm nay, UBND quận Ninh Kiều có văn bản hỏa tốc yêu cầu UB của 11 phường đồng loạt ra quân lập các chốt kiểm tra và tuần tra trên các tuyến đường ngay trong đầu giờ chiều ngày hôm nay 13/7, để tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng thời, các phường báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về UBND quận xem xét chỉ đạo.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn