Tin tức

Cần sa có tác dụng điều trị bệnh lậu và viêm màng não

(VOVTV) - Các nhà khoa học Australia vừa công bố kết quả một nghiên cứu mang tính đột phá, hứa hẹn có khả năng điều trị nhiều loại bệnh nhiễm khuẩn và kháng thuốc kháng sinh bao gồm bệnh lậu, viêm màng não và viêm phổi.

Tác giả Hữu Tiến / VOV Australia
21/01/2021 16:07

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Queensalnd phối hợp với công ty dược Botanix đã tổng hợp được các hoạt chất có lợi trong cây cần sa để điều trị các bệnh kháng thuốc kháng sinh. Kết quả nghiên cứu mang tính đột phá này cho thấy hoạt chất cannabidiol hay còn gọi là CBD trong cây cần sa có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh lậu, viêm màng não và viêm phổi.

Thành công của các nhà khoa học Australia đang hứa hẹn sẽ bào chế được một loại kháng sinh mới chuyên điều trị các loại vi khuẩn kháng thuốc mà y học thế giới đã bất lực trong 60 năm nay.

PGS.TS Mark Blaskovich của Đại học Queensland. Ảnh The Australian.jpg

PGS.TS Mark Blaskovich của Đại học Queensland. Ảnh: The Australian

Phó giáo sư Mark Blaskovich của Đại học Queensalnd cho biết, CBD không chứa chất gây nghiện tác động đến thần kinh. Hoạt chất này có thể xâm nhập và tiêu diệt hàng loạt vi khuẩn. Đây là lần đầu tiên CBD được chứng minh có thể tiêu diệt một số loại vi khuẩn Gram âm. Những vi khuẩn này có thêm một lớp màng bên ngoài, đóng vai trò như một tuyến phòng thủ bổ sung để ngăn cản sự xâm nhập của kháng sinh.

Cũng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học nhận thấy CBD còn có tác dụng tiêu diệt một loạt các loại vi khuẩn Gram dương, trong đó tụ cầu vàng, một mầm bệnh kháng thuốc kháng sinh. Tuy kết quả là rất hứa hẹn nhưng các nhà khoa học cho rằng vẫn cần tiến hành thêm các nghiên cứu trước khi áp dụng cho bất kỳ phương pháp điều trị nào.

Chủ tịch công ty dược Botanix, ông Vince Ippolito chia sẻ, nghiên cứu cho thấy tiềm năng to lớn cho việc phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả để chống lại nguy cơ kháng thuốc kháng sinh đang ngày càng tăng trên toàn cầu.

Kết quả nghiên cứu được dự báo sẽ mở ra hy vọng điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh lậu, loại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục phổ biến thứ 2 tại Australia và hiện phải sử dụng kết hợp nhiều loại kháng sinh để điều trị.

Ý kiến của bạn