Tin tức

Can phạm, phạm nhân là những đối tượng nguy cơ cao mắc Covid-19

(VOVTV) - Nếu 1 can phạm, phạm nhân mắc Covid-19 thì nguy cơ lây lan cho hàng trăm người khác trong trại tạm giam, nhà tạm giữ rất lớn và khó kiểm soát.

Tác giả PV / VOV miền Trung
17/09/2021 18:43

Trong 2 ngày 16 và 17/9, thành phố Đà Nẵng tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 1.000 can phạm, phạm nhân ở trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn thành phố.

Có ý kiến cho rằng can phạm, phạm nhân chưa thực sự cần thiết phải tiêm vaccine vì họ chỉ ở trong trại, không tiếp xúc bên ngoài. Theo các cơ quan chức năng, việc tiêm vaccine Covid-19 cho phạm nhân bởi đây cũng là đối tượng nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới, khi nhà nước cho phép người thân đến thăm nom phạm nhân.

Nếu 1 can phạm, phạm nhân mắc Covid-19 thì nguy cơ lây lan cho hàng trăm người khác trong trại tạm giam, nhà tạm giữ rất lớn và khó kiểm soát.

Can phạm, phạm nhân là những đối tượng nguy cơ cao mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Quy trình tiêm vaccine được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế về việc khám sàng lọc cũng như đảm bảo giãn cách và theo dõi phản ứng sau tiêm

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp Bệnh viện 199 - Bộ Công an, tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 1.000 can phạm, phạm nhân tại các cơ sở giam giữ của Công an thành phố Đà Nẵng. Nguồn vaccine này do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phân bổ 1.261 liều.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay các can phạm, phạm nhân đang ở trong môi trường hết sức nguy hiểm, rất dễ lây lan nếu phát sinh ca F0. Tội phạm, can phạm thường xuyên phải đưa đi hỏi cung, tiếp xúc với luật sư, đưa đi xét xử ở tòa án…, vì vậy nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Đáng lo nhất là các can phạm, phạm nhân cùng sống trong cùng một khu nhà tạm giam, nếu 1 người mắc Covid-19 sẽ lây lan nhanh trong cả trại tạm giam, thực tế này đã từng xảy ra trước đây.

“Phòng ngừa và chích cho họ đảm bảo tính nhân đạo. Phòng cho họ cũng chính là phòng cho xã hội. Họ nằm trong môi trường hết sức nguy hiểm, rất dễ lây. Nếu chẳng may có 1 ca lây nhiễm vì vẫn có cán bộ điều tra vào rồi đưa đi ra xét xử, đưa đi ra đi hỏi cung, luật sư rồi Viện Kiểm sát người ta tiếp xúc thường xuyên. Ví dụ 1 ca lọt vào trại giam thì nguy cơ của phạm nhân lây nhiễm rất cao”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, phạm nhân không phải diện ưu tiên được tiêm sớm nhưng thành phố quyết định tiêm cho can phạm, phạm nhân để chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới.

Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế phân bổ thêm khoảng 400.000 liều vaccine Covid-19, số lượng này đủ tiêm cho toàn dân. Dự kiến, trong tháng 9 này, toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm mũi 1 vaccine Covid-19. Như vậy, con số 1.261 liều vaccine tiêm cho can phạm, phạm nhân cũng nằm trong diện phủ vaccine toàn dân.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, khi thành phố khống chế tốt dịch bệnh, các hoạt động thăm nuôi của gia đình can phạm, phạm nhân sẽ được khôi phục. Bà Ngô Thị Kim Yến cho rằng, lúc này nếu phạm nhân chưa được tiêm vaccine thì cũng là nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

“Lãnh đạo thành phố thấy rằng có những nhóm nguy cơ nếu chỉ cần 1 ca sẽ nguy hiểm và những khó khăn trong công tác phòng chống dịch khi bị nhiễm và chúng ta cũng đã thấy ở một số tỉnh rồi. Chúng ta không cho người nhà 1 quãng thời gian quá dài đến thăm, tiêm để chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới. Đặc biệt phạm nhân sau khi ổn định thì cũng phải cho người nhà đến thăm”, bà Yến cho hay.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn