Lăng kính

Cần làm gì để tránh hiện tượng biến tướng, trục lợi từ tôn giáo trong dịp đầu năm mới?

(VOVTV) - Đầu năm mới thường là thời gian nở rộ các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ... tại không ít cơ sở tín ngưỡng, hoặc những người hành nghề tư nhân trong cả nước.

Tác giả PV / VOVTV
21/02/2024 22:37

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không để xảy ra tình trạng trục lợi, phản văn hóa, xử lí nghiêm những hoạt động tín ngưỡng biến tướng, lệch chuẩn. Cần làm gì để tránh hiện tượng biến tướng, trục lợi từ tôn giáo trong dịp đầu năm mới? 

Chương trình có cuộc trao đổi với PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên thường trực Ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội về vấn đề này.

Cần làm gì để tránh hiện tượng biến tướng, trục lợi từ tôn giáo trong dịp đầu năm mới?

Ý kiến của bạn