Kinh doanh

Cần kịp thời giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp

(VOVTV) - Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo Kiên cường vượt sóng: Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch Covid-19. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong việc giám sát và thực hiện tái cơ cấu kinh tế - thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam.

Tác giả Nhật Uyên - Anh Dũng
21/11/2022 15:20

Theo số liệu công bố tại hội thảo, dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp do nữ làm chủ nói riêng. Năm 2020, 87% DN do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng tiêu cực. Năm 2021, tỷ lệ bị tác động tiêu cực tăng lên với 93,9% DN do phụ nữ làm chủ trả lời là bị ảnh hưởng tiêu cực. Doanh thu của doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Xấp xỉ 90% doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc. Đáng lo ngại mức độ lạc quan của khu vực doanh nghiệp nữ sụt giảm mạnh nhất trong 10 năm điều tra PCI gần đây. Theo đó, trong hai năm tới, 16,3% doanh nghiệp có kế hoạch giảm quy mô kinh doanh hoặc đóng cửa, tỷ lệ cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Khoảng hơn một nửa (52,5%) muốn giữ nguyên, cố gắng duy trì kinh doanh với quy mô hiện tại.

Cũng theo khảo sát, trong quá trình hồi phục sau đại dịch Covid-19, DN do phụ nữ làm chủ đang phải đối mặt với 4 khó khăn chính gồm: Tìm kiếm khách hàng (64,3%); Tiếp cận vốn tín dụng (34,1%); Biến động thị trường (33,7%); Khó khăn tìm kiếm nhân sự phù hợp (27%).

Cần kịp thời giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp  - Ảnh 1.

Hội thảo công bố Báo cáo Kiên cường vượt sóng: Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch Covid-19.

Dù đã có nhiều nỗ lực và nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, song trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận các chính sách đó. Vì vậy, các doanh nghiệp nữ tham gia hội thảo mong muốn có được sự hỗ trợ phù hợp từ phía các bộ, ban ngành, cơ quan chức năng để vượt qua khó khăn.

Tại hội thảo, VCCI kiến nghị cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nữ phục hồi trong trạng thái bình thường mới; Hoàn thiện chính sách và pháp luật để thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp và phát triển, ưu tiên cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ở tất cả các địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp nữ tiếp cận nguồn tín dụng.

Ý kiến của bạn