Đời sống

Cần hiểu đúng về bệnh ký sinh trùng

(VOVTV) - Ký sinh trùng vào cơ thể từ đơn bào có khả năng xuyên qua các niêm mạc đường tiêu hóa, cư trú ở tất cả các hệ thống từ cơ vân đến cơ tim. Sán chui lên não lảm tổ, khiến người bệnh có các biểu hiện đau đầu, buồn nôn, có thể xuất hiện các cơn co giật.

Tác giả Hữu Quảng – Sỹ Thành
19/07/2023 23:37

Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều trường hợp bệnh nhân vẫn lầm tưởng và bị hiểu nhầm sang bệnh khác do các triệu chứng không điển hình nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra bệnh.

Để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm của ấu trùng sán vào cơ thể. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bằng cách ăn uống đảm bảo vệ sinh, ăn chín, uống sôi. Khi có biểu hiện bất thường dưới da, u nhỏ trong cơ như hạt đậu tương hoặc hạt lạc, đau đầu, co giật, hay đã từng đi ngoài có đốt sán, nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc nghe theo các bài thuốc thầy lang chưa được kiểm chứng.

Ý kiến của bạn