Kinh doanh

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ

(VOVTV) - Cần Đước thuộc vùng hạ của tỉnh Long An, có 16 xã và 1 thị trấn, diện tích tự nhiên 219,57 km2, dân số 183.359 người.

Tác giả Nguyễn Quang/VOV TP.HCM
29/08/2023 06:34

Cần Đước nằm liền kề TP.HCM và là huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An nên tiềm năng phát triển rất lớn.

Trong thời gian qua, được sự lãnh đạo của huyện ủy, sự điều hành rất hiệu quả của UBND huyện và với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, kinh tế - xã hội của Cần Đước không ngừng phát triển, đó là tiền đề thuận lợi để địa phương tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong những năm tiếp theo...

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 1.

Những năm qua, Cần Đước tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề vững chắc và toàn diện, thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực, phát huy lợi thế và tiềm năng của huyện. Trong đó, ưu tiên đầu tư các lĩnh vực quan trọng như giao thông, thủy lợi, y tế, trường học,...

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 2.

Hiện hệ thống đường giao thông qua huyện Cần Đước khá thông thoáng: QL50 (dài 17,6 km) đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng; Đường tỉnh 826, 835, 830, 830B…với tổng chiều dài 78 km đã hoàn chỉnh nối liền từ huyện ra QL1 đi TP.Tân An, Cảng quốc tế Long An và TP.HCM; tuyến đường công nghiệp Long Định - Long Cang kết nối giữa huyện với các khu - cụm công nghiệp của các huyện lân cận (Bến Lức, Đức Hòa); cầu Mỹ Lợi, cầu Kinh nước Mặn, cầu Long Sơn, cầu Long Cang, cầu Ông Tổng, cầu Bà Đắc và các cầu trên tuyến đường huyện gồm cầu 30/4, cầu Hàn, cầu Rạch Ranh… đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, đường giao thông từ huyện đến trung tâm 17/17 xã, thị trấn đã được nhựa hóa toàn bộ, phá thế vùng sâu biệt lập của một số xã. Các tuyến đường giao thông nông thôn cũng được “cứng hóa” trên 200 km với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi quanh năm.

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 4.

Huyện Cần Đước phấn đấu đến 2025 cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng giao thông nông thôn với chỉ tiêu cụ thể là 100% các đường huyện, đường liên xã được đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng bê tông nhựa hoặc nhựa hóa. Những đoạn qua khu dân cư tập trung đầu tư cống, vỉa hè, cấp thoát nước, điện, cây xanh. Khoảng 60% tuyến đường trục ấp sẽ được đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 5.

Thực hiện chương trình đột phát về hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, địa phương đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng dự án Đường liên xã Tân Ân - Phước Tuy (Dự kiến thời gian khởi công tháng 12/2023); Dự án Đường liên xã Tân Trạch- Phước Tuy (Dự kiến tháng 10/2023, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng) để cải thiện hoạt động giao thông tăng tính kết nối liên vùng…

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 6.

Vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư đã phát huy hiệu quả giao thương hàng hóa… dễ dàng kết nối từ QL1 đến bờ các sông Vàm Cỏ và Rạch Cát (từ Cần Đước hướng ra Biển Đông). Nơi đây đã được đầu tư Cảng quốc tế Long An và hệ thống kho bãi logistics hiện đại, bài bản. Đây là một lợi thế rất lớn trong việc vận chuyển hàng hóa, phát triển các ngành kinh tế công nghiệp nặng, công nghiệp gắn với nghề biển như sửa chữa, đóng tàu...

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 7.

Trong thời gian tới ngoài khu Công nghiệp Phước Đông, huyện Cần Đước sẽ xây dựng khu cầu cảng phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cho các khu công nghiệp tại Cần Đước Long An và các khu vực lân cận của tỉnh Tiền Giang.

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 8.

Khu Công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư. Trong đó có cả lĩnh vực sản xuất chip công nghệ cao. Sau khi đầu tư xong giai đoạn 1. KCN Cầu Cảng Phước Đông sẽ thực hiện giai đoạn 2 mở rộng thêm KCN này. Nâng cấp xây dựng khu cầu cảng thành hệ thống cảng biển quốc tế.

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 9.

Sắp tới Quốc lộ 50B trục giao thông kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang được xây dựng đi qua 4 địa phương Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ và Châu Thành của tỉnh Long An. Tổng mức đầu tư dự án hơn 18.673 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn lực đóng góp.

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 10.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út: Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã xác định Quốc lộ 50B là công trình ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 3 công trình trọng điểm của Đại hội. Khi tuyến Quốc lộ QL.50B hoàn thành sẽ tạo trục kết nối giao thông với đường Vành đai 3 và Vành đai 4 của TP.HCM, góp phần tăng cường kết nối và tạo ra quỹ đất để mở rộng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thu hút đầu tư, phát triển các khu dân cư, thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp dọc hai bên tuyến; qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Long An. Trong đó có có hành lang kinh tế phía Đông, như: Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành…

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 11.

Cầu Cần Giuộc sẽ được khánh thành ngày 1/9/2023 góp phần tăng kết nối giữa TP.HCM với các địa phương của Long An như Cần Giuộc, Cần Đước …

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 12.

Cầu Mỹ Lợi kết nối lưu thông, giao thương hàng hóa thuận lợi giữa huyện Cần Đước và tỉnh Tiền Giang qua QL50

Cần Đước (Long An) thu hút đầu tư bằng thế mạnh kết nối giao thông thủy, bộ - Ảnh 13.

Thời gian tới huyện Cần Đước, tỉnh Long An tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng công trình trọng điểm Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo phù hợp với quy hoạch của xã, thị trấn nơi công trình triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn