Khám phá

Cần công bố tình hình dịch và cơ chế kiểm soát dịch để du khách an tâm đến Đà Nẵng

(VOVTV) - Thành phố Đà Nẵng cần công bố tình hình dịch và cơ chế kiểm soát dịch để du khách an tâm khi đến du lịch.

Tác giả Đình Thiệu / VOV miền Trung
16/02/2022 16:22

Dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến ngành Du lịch, ngành kinh tế chủ lực của thành phố Đà Nẵng trong 2 năm qua. Năm 2021 vừa qua, tổng lượt khách lưu trú, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và lữ hành đều giảm sâu.

Tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng với ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng sáng nay (16/2), nhiều ý kiến cho rằng, thành phố cần công bố tình hình dịch và cơ chế kiểm soát dịch để du khách an tâm khi đến Đà Nẵng.

Cần công bố tình hình dịch và cơ chế kiểm soát dịch để du khách an tâm đến Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với ngành du lịch thành phố

Ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài, đến nay, khoảng 80% số doanh nghiệp du lịch tại thành phố Đà Nẵng còn tạm dừng hoạt động, 42.000 lao động trực tiếp ngành Du lịch và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp đã và đang thất nghiệp và chuyển sang làm ngành nghề khác.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành Du lịch thành phố đang gặp nhiều khó khăn, chưa có cơ chế chính sách riêng thu hút đầu tư phát triển du lịch cao cấp như: Du thuyền, trung tâm mua sắm, tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, cơ chế chính sách phát triển kinh tế ban đêm...

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng, quy mô doanh nghiệp du lịch nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế. Hoạt động du lịch của địa phương đứng trước nguy cơ tụt hậu so với nhiều điểm đến khác mới nổi khi các địa phương đó có cơ chế linh hoạt trong kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Cần công bố tình hình dịch và cơ chế kiểm soát dịch để du khách an tâm đến Đà Nẵng - Ảnh 2.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với ngành du lịch thành phố về giải pháp khôi phục du lịch sau dịch

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đề xuất lãnh đạo thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn để tạo sản phẩm du lịch mới đặc thù, khác biệt mang tính lan tỏa, động lực như: Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Khu phức hợp công viên chuyên đề, vui chơi giải trí kết hợp dịch vụ phía Đông Nam Đài tưởng niệm.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, sắp tới đây, Hiệp hội Du lịch thành phố sẽ công bố 4 nhóm sản phẩm du lịch trọng điểm, chú trọng du lịch trải nghiệm an toàn. Ông Cao Trí Dũng đề nghị chính quyền thành phố cần công bố và có cơ chế kiểm soát dịch Covid-19 để du khách an tâm khi đến Đà Nẵng.

Cần công bố tình hình dịch và cơ chế kiểm soát dịch để du khách an tâm đến Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thành phố Đà Nẵng sẽ quy hoạch, tạo cảnh quan đôi bờ sông Hàn phục vụ du lịch

“Chúng ta cần có tuyên bố hết sức rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp yên tâm trong tiến độ mở cửa các dịch vụ. Lãnh đạo thành phố cần tạo điều kiện cho các dự án động lực về du lịch được triển khai, làm sao khai thông được toàn bộ vướng mắc trong toàn bộ sản phẩm du lịch biển, đảo, đường sông của Đà Nẵng. Đây là sản phẩm cơ bản nhất mà còn thiếu trong hệ sinh thái sản phẩm du lịch của Đà Nẵng”, ông Cao Trí Dũng cho hay.

Thay mặt Lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành Y tế tham mưu cho UBND thành phố công bố cấp độ dịch để tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp du lịch khi đón khách, du khách an tâm khi đến Đà Nẵng. Đồng thời, có phương án xử lý các ca F0 đối với khách du lịch.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, hiện thành phố có 7 đề án về phát triển du lịch nhưng quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện. Thành phố sẽ tạo cơ chế, chính sách để kêu gọi xã hội hóa đầu tư các hoạt động du lịch. Trước mắt, thành phố cho phép tổ chức thí điểm khu vui chơi, giải trí dọc bờ biển, ở xa khu dân cư để phục vụ du khách, ngành du lịch gợi ý thêm các khu resort ven biển để thực hiện việc này.

Việc làm chợ đêm của thành phố hiện nay chưa hiệu quả, cần đánh giá và điều chỉnh lại trên cơ sở thí điểm một đoạn phố chuyên doanh về kinh tế đêm và có cơ chế quản lý đảm bảo an ninh, an toàn khi hoạt động kinh tế đêm.

Cần công bố tình hình dịch và cơ chế kiểm soát dịch để du khách an tâm đến Đà Nẵng - Ảnh 4.

Cầu Vàng Bà Nà, sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, hiện nay, các trung tâm mua sắm ở thành phố còn ít, chợ chuyên doanh du lịch còn hạn chế. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Sở Công thương và Sở Du lịch cần phối hợp nghiên cứu, bố trí các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng vào bán phục vụ du khách; Sở Xây dựng sớm quy hoạch tổng thể và chi tiết 2 bên bờ sông Hàn, sớm xúc tiến dự án dòng sông Hàn - dòng sông ánh sáng; trồng thêm cây xanh và hoa 2 tuyến phố chính dọc 2 bên bờ sông Hàn tạo cảnh quan, không gian sinh động để du khách tham quan, check in.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị cần tập trung phát triển các hoạt động du lịch thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh.

"Phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay cho đảm bảo việc mở lại các hoạt động du lịch; Tạo ra các điều kiện thuận lợi về hạ tầng và nguồn nhân lực. Thời điểm này, chúng ta phải làm tốt các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều đề án, Tôi đề nghị các sở, ngành phải tổ chức tham mưu triển khai thực hiện các dự án này, trong đó có nhiều dự án lớn để tạo ra các sản phẩm du lịch", ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Ý kiến của bạn