Tin tức

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi

(VOVTV) - Khu đất có vị trí đắc địa tại góc ngã tư Nguyễn Du và Chu Mạnh Trinh, Quận 1 được Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn.

Tác giả Duy Phương/VOV TP.HCM
22/09/2022 05:08
Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 1.

Khu đất có địa chỉ 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh vừa được UBND phường Bến Nghé thông báo quyết định thu hồi đất. Lý do thu hồi đất là thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 2.

Trước đây, khu đất do Vinafood 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và sử dụng nhiều năm. Từ năm 1975, khu đất được bố trí làm nhà ở cho cán bộ nhân viên của Vinafood 2.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 3.

Trước kia, tại vị trí số 42 Chu Mạnh Trinh có 4 tòa nhà cao tầng và một số công trình khác. Hiện 4 tòa nhà và các công trình đã bị tháo dỡ để làm bãi giữ xe.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 4.

Hiện nhiều khu vực tường bao của khu đất đã xuống cấp, cũ kỹ và có nguy cơ đổ sập gây nguy hiểm.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 5.

Tại vị trí số 36 Chu Mạnh Trinh, phế thải xây dựng ngổn ngang thành đống cao sau khi công trình trước đó bị tháo dỡ.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 6.

Bên trong cổng số 36 Chu Mạnh Trinh, nhiều căn nhà của cán bộ, nhân viên Vinafood 2 cũng đang xuống cấp nghiêm trọng.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 7.

Người dân tận dụng diện tích trong ngõ hẻm dẫn vào khu đất để buôn bán đồ ăn, nước giải khát.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 8.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ kết luận, năm 2010 sau khi được UBND TP.HCM giao đất theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần, Vinafood 2 lập tức liên kết, góp vốn với doanh nghiệp tư nhân để thành lập Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và xây dựng Việt Hân Sài Gòn.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 9.

Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và xây dựng Việt Hân Sài Gòn được lập ra để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại. Sau đó, Vinafood 2 thoái vốn khiến toàn bộ khu đất rơi vào tay tư nhân.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 10.

Theo Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và xây dựng Việt Hân Sài Gòn đã lợi dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB971073 kèm chứng thư xác định trị giá tài sản đảm bảo hơn 7.000 tỷ đồng để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho 7 công ty khác hơn 6.000 tỷ đồng bằng cách lập dự án khống.

Cận cảnh khu 'đất vàng' hơn 6000m2 của Vinafood 2 vừa bị thu hồi - Ảnh 11.

Quyết định thu hồi đất nêu rõ, UBND TPHCM yêu cầu Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và xây dựng Việt Hân Sài Gòn phải thực hiện bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý theo quy định pháp luật; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai và các nghĩa vụ tài chính khác.

 

Ý kiến của bạn