Lăng kính

Cần cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai

(VOVTV) - Phát biểu tại phiên họp tổ về về chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là của người đứng đầu trong quá trình triển khai các dự án.

Tác giả Huy Vinh - Chí Phương / VOVTV
08/06/2022 07:53

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ ba, ngày 6-6, sau khi nghe Chính phủ trình về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và hai đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về các nội dung này.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin, 5 dự án cao tốc và đường vành đai được bàn thảo rất kỹ lưỡng trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp.

Nếu cả khóa XIV chỉ có một dự án quan trọng quốc gia thì ngay kỳ họp này có đến 5 dự án, nếu tính cả cao tốc Bắc - Nam được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp thứ hai thì ngay năm đầu của Quốc hội khóa XV đã có 6 dự án quan trọng cấp quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch, các dự án này được đề xuất áp dụng nhiều cơ chế đặc thù khác với luật hiện hành. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, cùng với việc được áp dụng các cơ chế đặc thù thì các Bộ, ngành và địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Cần cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai - Ảnh 1.

Cần cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai

Liên quan tới đề nghị cơ chế Chính phủ đứng ra phát hành trái phiếu cho địa phương vay lại, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, luật không cho phép, địa phương cần phải chủ động huy động, tránh chưa làm đã kêu khó.

Băn khoăn khi các dự án thời gian qua đều có xu hướng mở rộng hơn các cơ chế đặc thù, một số ý kiến cho rằng, trong điều kiện phục hồi kinh tế điều đó là cần thiết, song, việc áp dụng thế nào cũng cần có tổng kết đánh giá.


Ý kiến của bạn