Tin tức

Campuchia – Trung Quốc đàm phán cơ chế xuất nhập khẩu nông sản đặc biệt

(VOVTV) - Campuchia đã và đang tích cực đàm phán với Trung Quốc về việc xây dựng cơ chế đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho các loại hàng nông sản Campuchia tới tay người dùng Trung Quốc nhanh hơn, không phải qua một số nước thứ 3 như Việt Nam hoặc Singapore.

Tác giả Văn Đỗ - Phùng Kiên / VOV Phnom Penh
20/07/2022 07:24

Phát biểu với báo giới ngày 19/7, tại thủ đô Phnom Penh, ông Nghin Chhay, phát ngôn viên bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia cho biết, khi cơ chế này đi vào hoạt động thì sẽ tạo điều kiện thuận  lợi hơn, nhanh hơn cho các mặt hàng nông sản Campuchia tiếp cận thị trường Trung Quốc.

DSC05768-768x512.jpg

Ông Nghin Chhay, phát ngôn viên bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia

Ông Nghin Chhay cũng cho biết, Campuchia sẽ đàm phán với Trung Quốc về việc thiết lập tuyến vận tải trực tiếp từ Campuchia sang Trung Quốc. Ông cho biết: "Campuchia đang chuẩn bị đàm phán với Trung Quốc về việc thiết lập tuyến vận tải trực tiếp từ cảng Preah Sihanouk (Campuchia) sang Trung Quốc, mà không cần phải đi qua Việt Nam hay Singapore. Đây là việc quan trọng, khẩn cấp và cần phải thực hiện trong thời gian tới".

Tuy nhiên, ông Nghin Chhay cũng nêu một số khó khăn về các mặt hàng nông sản của Campuchia chưa tập trung, thời điểm thu hoạch nông sản không đồng đều nên khó khăn trong việc tập trung vận chuyển.

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Campuchia công bố, từ tháng 1/2022 - 5/2022, Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa trị giá 4,47 tỷ USD sang Campuchia, tăng 31,5%, đẩy cho kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 4,99 tỷ USD, tăng 26,1%.

Ý kiến của bạn