Tin tức

Campuchia tiếp tục mở cửa đất nước bất chấp sự bùng phát của biến thể Omicron

(VOVTV) - Bất chấp sự lây lan ngày càng nhiều của biến thể Omicron, Campuchia vẫn tiếp tục thúc đẩy việc mở cửa trở lại đất nước hoàn toàn một cách hiệu quả và an toàn để phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên bố trên được Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra tại lễ bàn giao vaccine phòng Covid-19 do Australia tài trợ cho Campuchia vào ngày 26/12.

Tác giả Văn Đỗ - Phùng Kiên / VOV Phnom Penh
27/12/2021 15:23

Tại lễ bàn giao, Thủ tướng Hun Sen một lần nữa kêu gọi người dân không nên hoảng sợ trước sự xuất hiện của biến thể Omicron; đồng thời đề nghị mọi người hãy tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế đã quy định, đặc biệt là việc chủ động tham gia chiến dịch tiêm mũi tăng cường thứ 3 vaccine ngừa Covid-19 do Chính phủ Hoàng gia Campuchia phát động.

Campuchia tiếp tục mở cửa đất nước bất chấp sự bùng phát của biến thể Omicron - Ảnh 2.

Thủ tướng Hun Sen

Ngay từ đầu, Campuchia đã coi vaccine là vũ khí chiến lược then chốt để chiến thắng đại dịch Covid-19; đồng thời cũng là biện pháp quan trọng để tái mở cửa đất nước nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, Campuchia đã tiến hành nhiều biện pháp cần thiết để thúc đẩy tiến trình tiêm chủng diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả trong suốt thời gian qua. Tính đến nay, Campuchia đã tiêm chủng được 14,244 triệu người ( tương đương hơn 89% trên tổng số 16 triệu dân cả nước), trong đó có 3,39 triệu người đã được tiêm mũi thứ 3.

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày 27/12, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm lên 31 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp đã phục hồi.

Ý kiến của bạn