Tin tức

Campuchia siết chặt quản lý lao động nước ngoài nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo

(VOVTV) - Chính phủ Campuchia sẽ siết chặt quản lý hộ chiếu và giấy phép lao động đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Campuchia nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo.

Tác giả Văn Đỗ / VOV Phnom Penh
20/09/2022 08:31

Phát biểu với báo giới ngày 19/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng cho biết, Chính phủ sẽ tăng cường các biện pháp quản lý thích hợp đối với người nước ngoài tại Campuchia. Đặc biệt sẽ chú trọng đến việc kiểm tra hộ chiếu và giấy phép lao động của người nước ngoài nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo.

Campuchia siết chặt quản lý lao động nước ngoài nhằm ngăn chặn nạn lừa đảo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng.

Phó Thủ tướng Sar Kheng nhấn mạnh: "Hãy đến với thị thực hợp lệ và giấy phép lao động hợp lệ để làm việc cho các công ty hoặc doanh nghiệp tại Vương quốc Campuchia, tránh bị rơi vào các cạm bẫy. Người nhập cảnh không hợp lệ, sẽ dễ bị lừa, bị tra tấn, bị bạo hành".

Hiện tại, Campuchia đang tiến hành hàng loạt các biện pháp nhằm trấn áp nạn cờ bạc bất hợp pháp để ngăn chặn các tệ nạn xã hội có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội, cũng như hình ảnh đất nước Campuchia. Phó Thủ tướng Sar Kheng cũng nhấn mạnh, lãnh đạo các tỉnh, thành và địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trấn áp các loại tội phạm này tại địa bàn của mình.

Ý kiến của bạn