Khám phá

Campuchia sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch vào cuối năm 2021

(VOVTV) - Campuchia đã sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch quay trở lại vào cuối năm 2021, trong đó chú trọng đến an toàn công cộng và sức khỏe của khách du lịch.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
11/08/2021 13:39

Phát biểu tại buổi làm việc với Hiệp hội Lữ hành Châu Á - Thái Bình Dương và kênh truyền hình BBC, ông Thong Rathsak, Tổng cục trưởng Tổng cục Phát triển Du lịch và Hợp tác Quốc tế của Bộ Du lịch Campuchia cho biết, nước này đang có kế hoạch mở cửa trở lại ngành du lịch vào cuối năm 2021.

Campuchia sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch vào cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Ông Thong Rathsak, Tổng cục trưởng Tổng cục Phát triển Du lịch và Hợp tác Quốc tế của Bộ Du lịch Campuchia

Ông Thong Rathsak cho rằng, việc mở cửa trở lại này vẫn phải ưu tiên đến vấn đề sức khỏe  và an toàn cộng đồng. Qua đó, Bộ Du lịch đã tiến hành tham vấn với các cơ quan hữu quan, cũng như tùy theo tình hình thực tế và kế hoạch thúc đẩy và khôi phục ngành du lịch Campuchia trong và sau cuộc khủng hoảng Covid-19 đã được Chính phủ Hoàng gia phê duyệt vào đầu năm 2021. Hiện nay, Bộ đã và đang xây dựng một chiến lược để mở cửa trở lại ngành du lịch, với mục tiêu an toàn, không lây nhiễm. 

Ông Thong Rathsak cho biết: “Ở cấp quốc gia, chúng tôi đang thực hiện chiến dịch 3 hạn chế và 3 phòng ngừa. Bộ Du lịch cũng hướng dẫn áp dụng quy tắc hoạt động bình thường mới và biện pháp bảo vệ an toàn cho du khách cũng như đảm bảo vệ sinh trong ngành du lịch. Chúng tôi đang khuyến khích những biện pháp này tại các khách sạn, nhà hàng, địa điểm công cộng, sân golf và đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch”.

Campuchia sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch vào cuối năm 2021 - Ảnh 2.

Campuchia sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch vào cuối năm 2021

Tổng cục trưởng Thong Rathsak cũng nhấn mạnh về các biện pháp khẩn cấp của Chính phủ Campuchia nhằm cứu các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và nói về chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi, kế hoạch tiêm chủng liều thứ ba…. Ông Thong Rathsak tin tưởng rằng với những nỗ lực của Chính phủ và toàn dân sẽ góp phần khôi phục niềm tin và thúc đẩy ngành du lịch hồi phục và phát triển.

Ý kiến của bạn