Tin tức

Campuchia: Những người vi phạm quy định phòng dịch Covid-19 là có tội

(VOVTV) - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen khẳng định, những người vi phạm quy định y tế hoặc lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 là có tội, có thể bị phạt ở nhiều mức độ khác nhau và thậm chí có thể bỏ tù.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
02/08/2021 14:58

Phát biểu trong buổi lễ phát động tiêm chủng cho trẻ em và vị thành niên từ 12 đến dưới 18 tuổi ngày 1/8, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cho biết, đã thành lập tiểu ban hướng dẫn thi hành luật nhằm ngăn chặn các hành động vi phạm các biện pháp y tế, lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Đối với những đối tượng vi phạm sẽ bị xử phạt ở nhiều mức độ khác nhau và thậm chí có thể bỏ tù.

230784788_4239980066050458_5397183854264822109_n.jpg

Thủ tướng Hun Sen phát biểu trong buổi lễ phát động tiêm chủng cho trẻ em và vị thành niên từ 12 đến dưới 18 tuổi

Thủ tướng Hun Sen khẳng định, không thể vì một cá nhân mà gây ảnh hưởng đến nhiều người hoặc có thể làm cho người khác tử vong vì dịch bệnh Covid-19 được.

Theo Thủ tướng Hun Sen, hiện nay, chúng ta không thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của dịch Covid-19 này, chúng ta phải học cách chung sống với dịch Covid-19 bằng việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch một cách thường xuyên. Đối với Thủ tướng, sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn