Tin tức

Campuchia nhận bàn giao sân vận động lớn thứ 3 Đông Nam Á

(VOVTV) - Chiều 12/9, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ bàn giao sân vận động Morodok Techo do phía Trung Quốc hỗ trợ xây dựng cho Campuchia nhằm chuẩn bị cho sự kiện SEA Games 2023.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
12/09/2021 21:25

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, phía Trung Quốc đã chính thức bàn giao sân vận động Morodok Techo cho Ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC). 

Tham dự lễ bàn giao còn có đông đảo quan chức Chính phủ Hoàng gia Campuchia, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và hàng trăm cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên các bộ môn thể thao của Campuchia.

Campuchia nhận bàn giao sân vận động lớn thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự lễ bàn giao

Sân vận động và khu liêp hợp thể thao của Campuchia đã được chính phủ Trung Quốc viện trợ xây dựng với tổng giá trị hơn 160 triệu USD được khởi công từ tháng 4 năm 2013. Dự án được xây dựng trên diện tích rộng 85 ha tại quận Chroy Changvar, phía bắc thủ đô Phnom Penh với sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi và nhà thi đấu cho các bộ môn cầu lông, bóng bàn, thể dục dụng cụ, bóng chuyền, quyền anh, đấu vật, bóng rổ, bơi lội…

Campuchia nhận bàn giao sân vận động lớn thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 2.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo

Sân vận động quốc gia Morodok Techo sẽ là địa điểm chính tổ chức SEA Games 2023, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực do Campuchia đăng cai. Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có 2 sân vận động tại Malaysia và Indonesia có sức chứa lớn hơn Sân vận động Morodok Techo.

Ý kiến của bạn