Tin tức

Campuchia gia hạn các biện pháp phòng chống Covid-19 trên toàn quốc

(VOVTV) - Ngày 11/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã quyết định gia hạn thêm 1 tuần thực hiện các biện pháp hạn chế để phòng chống Covid-19 trên toàn quốc.

Tác giả Văn Đỗ, Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
12/08/2021 10:30

Người đứng đầu chính phủ Campuchia đã quyết định cho phép mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới với Thái Lan từ 0h ngày 12/8 nhưng sẽ gia hạn thêm 1 tuần từ ngày 13-19/8 đối với các biện pháp phòng dịch khác bao gồm: Tiếp tục phong tỏa 7 tỉnh có biên giới giáp Thái Lan và Siem Reap, cấm bán rượu bia, cấm các dịch vụ không thiết yếu, cấm tụ tập đông người…

Campuchia gia hạn các biện pháp phòng chống Covid-19 trên toàn quốc - Ảnh 1.

Campuchia gia hạn các biện pháp phòng chống Covid-19 trên toàn quốc

Các biện pháp này được duy trì nhằm tăng cường hiệu quả của việc kiểm soát nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên diện rộng trong cộng đồng, đặc biệt biến chủng mới Delta đã được phát hiện trên nhiều người bệnh tại Campuchia trong những ngày gần đây.

Chính quyền thủ đô Phnom Penh cũng thông báo tiếp tục áp dụng lệnh giới nghiêm thêm 1 tuần từ ngày 13/8 và thêm 2 tuần đối với các lệnh cấm khác như: Bán rượu bia, tụ tập trên 15 người và tiếp tục đóng cửa các trường học, quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục…

Campuchia gia hạn các biện pháp phòng chống Covid-19 trên toàn quốc - Ảnh 2.

Bộ trưởng Y tế Mam Bun Heng

Campuchia đang đề cao cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm biến chủng Delta, Bộ trưởng Y tế Mam Bun Heng cho rằng ngay cả khi người Campuchia đã được tiêm vaccine mũi thứ 3 nhưng nếu bất cẩn và không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch thì vẫn có thể bị nhiễm bệnh và làm lây lan trong cộng đồng.

Bộ Y tế thông báo phát hiện thêm 44 trường hợp mới nhiễm biến chủng Delta, nâng tổng số lên 429 trường hợp, trong số đó có 12 người lao động Campuchia trở về từ Việt Nam.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn