Khám phá

Campuchia dự kiến đón khách du lịch đã tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm nay

(VOVTV) - Campuchia sẽ mở cửa đón khách du lịch đã tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm nay. Đây là khẳng định của ông Chuk Chumnor, người phát ngôn bộ Du lịch Campuchia vào ngày 24/6.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
24/06/2021 11:59

Phát biểu với báo giới, ông Chuk Chumnor, phát ngôn viên bộ Du lịch Campuchia cho biết, hiện nay bộ Du lịch và bộ Y tế đang tích cực nghiên cứu và thảo luận về kế hoạch đón khách du lịch đã được tiêm phòng vaccine Covid-19.

Kế hoạch này vừa nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch, cũng như người dân trước sự lây lan của dịch Covid-19 và cũng đảm bảo việc thực hiện theo lộ trình khôi phục và phát triển ngành du lịch Campuchia giai đoạn 2020-2025 mới được Chính phủ thông qua.

Campuchia dự kiến đón khách du lịch đã tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm nay - Ảnh 1.

Campuchia dự kiến đón khách du lịch đã tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm nay

Ông Chuk Chumnor cho rằng, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia cũng như trên thế giới vẫn rất phức tạp và chưa thể xác định dịch bệnh này sẽ hết khi nào? Chính vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để khi nào dịch bệnh thuyên giảm là có thể thực hiện được kế hoạch đón khách du lịch đến Campuchia. Nếu như sự kiện lây nhiễm trong cộng đồng (từ ngày 20/2 tới nay) kết thúc sớm thì khả năng sẽ mở cửa đón khách du lịch vào quý IV rất khả thi.

Ông Chuk Chumnor cho biết: “Vào khoảng tháng 11 tháng 12 tới, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới được kiểm soát, số người được tiêm phòng vaccine ngày càng nhiều, thì khả năng Campuchia mở cửa đón khách du lịch là rất lớn. Nhưng quyết định cuối cùng là của Chính phủ và đặc biệt là diễn biến thực tế của dịch Covid-19”.

Campuchia dự kiến đón khách du lịch đã tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm nay - Ảnh 2.

Trong năm 2020, ngành du lịch Campuchia chỉ đóng góp 3% vào GDP, trong khi đó năm 2019 đóng góp 12,1%

Ngành du lịch Campuchia bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc vào cuối năm 2019. Đặc biệt, số lượng khách du lịch quốc tế đến Campuchia vào năm 2020 là 1,31 triệu lượt, giảm 80,2% so với năm 2019, đẩy doanh thu của ngành du lịch nước này mất hơn 3 tỷ USD (chỉ đạt 1,023 tỉ USD, giảm 79,2% so với năm 2019).

Sự sụt giảm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ngành kinh tế mũi nhọn Campuchia. Trong năm 2020, ngành du lịch chỉ đóng góp 3% vào GDP, trong khi đó năm 2019 đóng góp 12,1%.

Ý kiến của bạn