Tin tức

Campuchia: Doanh thu từ việc bán vé thăm Angkor Wat tăng hơn 1.000%

(VOVTV) - Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngành du lịch Campuchia đang phục hồi mạnh mẽ. Trong nửa đầu năm 2022, Campuchia đã thu hơn 2,4 triệu USD từ việc bán vé cho du khách nước ngoài đến Angkor Wat, tăng hơn 1.000 % nếu so với cùng kỳ năm trước.

Tác giả Văn Đỗ - Phùng Kiên / VOV Phnom Penh
05/07/2022 11:17

Phát biểu với báo giới ngày 5/7, ông Long Kosal, phát ngôn viên của APSARA - cơ quan quản lý quần thể Angkor Wat, tỉnh Siem Reap cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022 có 59.983 lượt du khách quốc tế ghé thăm khu quần thể Angkor Wat, số tiền thu được từ bán vé thăm quan đạt hơn 2,4 triệu USD ( tăng hơn 1.000 % nếu so sánh với cùng kỳ năm 2021).

Doanh thu từ việc bán vé thăm Angkor Wat tăng hơn 1.000% - Ảnh 2.

Du khách thăm quan Angkor Wat

Theo ông Long Kosal, mặc dù doanh thu và lượng du khách quốc tế vẫn còn thấp so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19, nhưng sự gia tăng này là một dấu hiệu tích cực về sự phục hồi của ngành du lịch nói chung và khu quần thể Angkor Wat nói riêng.

Ông Long Kosal cũng khẳng định, các đơn vị du lịch đang tích cực xây dựng và phát triển các gói du lịch thăm quan đầy tin tưởng cho du khách. Sự tin tưởng ở đây được thể hiện qua việc đảm bảo an toàn, an ninh, cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí thú vị và độc đáo…

Angkor Wat là một trong bảy kỳ quan thế giới được UNESCO công nhận và là niềm tự hào của người dân Campuchia. Đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng mà bất cứ ai đặt chân đến đất nước Chùa Tháp đều muốn ghé thăm.

Ý kiến của bạn