Tin tức

Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm bay từ 3 nước ASEAN

(VOVTV) - Sau khi đạt tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 trên 85 % dân số và cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Campuchia đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Malaysia, Indonesia và Philippines.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
24/10/2021 15:25

Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia, quyết định mở lại các đường bay thẳng từ Malaysia, Indonesia và Philippines nhằm góp phần khôi phục lại các hoạt động kinh tế, xã hội theo trạng thái bình thường mới. Campuchia cấm tất cả các chuyến bay từ 3 nước trên từ tháng 8 năm ngoái để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

San bay quoc te Phnom Penh.jpg

Sân bay quốc tế Phnom Penh

Trước đó vào ngày 22/10, Thủ tướng Hun Sen cũng đã chỉ đạo các bộ, ban, ngành xem xét khả năng thiết lập một chính sách đối ứng với Thái Lan để du khách có thể đi lại giữa hai nước mà không cần phải cách ly.

Trong thông cáo báo chí hôm 24/10, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 128 ca mắc mới COVID-19 ở nước này trong 24 giờ qua, gồm 14 ca nhập cảnh và 114 ca lây nhiễm cộng đồng. Campuchia cũng ghi nhận thêm 9 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 7 trường hợp chưa tiêm phòng.

Hiện Campuchia đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 13,7 triệu người, tương đương 85,36 % tổng dân số nước này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn