Tin tức

Campuchia: 7 người chết, 18 người nhập viện vì uống cồn pha với nước ngọt

(VOVTV) - Theo thông báo của Chính quyền tỉnh Banteay Meanchey phía Tây - Bắc của Campuchia, giáp với Thái Lan, đã xảy ra vụ ngộ độc cồn khiến 18 người phải nhập viện cấp cứu và 7 người tử vong.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu - Phùng Kiên / VOV Phnom Penh
12/11/2021 17:00

Bác sỹ Le Chansangvat, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Banteay Meanchey cho biết, vào lúc 2 giờ chiều 11/11, tại Trung tâm cách ly Kob Thom, thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey đã phát hiện hơn 20 trường hợp bị nôn và ngất xỉu sau khi lấy cồn sát khuẩn pha với nước ngọt để uống.

Campuchia: 7 người chết, 18 người nhập viện vì uống cồn pha với nước ngọt - Ảnh 2.

Nạn nhân ngộ độc được đưa đi cấp cứu

Tính đến thời điểm hiện tại có 18 người đã phải đưa đi bệnh viện cấp cứu và có 7 người tử vong. Tất cả các nạn nhân này đều là người Campuchia mới trở về từ Thái Lan.

Hiện nay, Trung tâm cách ly Kob Thom, thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey đang có 1.683 người (có 752 nữ) đang thực hiện cách ly phòng chống COVID-19.

Ý kiến của bạn