Tin tức

Camera trên tàu hàng Thịnh Long 68 có hình ảnh va chạm tàu cá làm 3 người chết

(VOVTV) - Hệ thống camera an ninh của tàu hàng có ghi nhận hình ảnh về một vụ va chạm giữa tàu Thịnh Long 68 và một tàu cá.

Tác giả Lê Hiếu / VOV miền Trung
08/06/2022 10:42

Tối 7/6, tại Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An lấy lời khai của các thuyền viên trên tàu hàng Thịnh Long 68. Hệ thống camera an ninh của tàu hàng có ghi nhận hình ảnh về một vụ va chạm giữa tàu Thịnh Long 68 và một tàu cá.

Camera trên tàu hàng Thịnh Long 68 có hình ảnh va chạm tàu cá làm 3 người chết - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang điều tra tàu hàng Thịnh Long 68

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiến hành giữ tàu chở hàng Thịnh Long 68 trên vùng biển Thừa Thiên Huế để điều tra vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3h30 sáng 6/6 trên vùng biển tỉnh Quảng Nam. Hậu quả vụ va chạm làm 8 người trên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi rơi xuống biển, 3 người bị thiệt mạng, tàu cá bị chìm.

Bước đầu, các thuyền viên trên tàu Thịnh Long 68 tham gia ca trực thời điểm xảy ra sự cố khai nhận, lúc hơn 3h sáng 6/6, họ có nghe tiếng va chạm mạnh của tàu. Tuy nhiên, do đêm tối nên các thuyền viên không rõ thực hư và không có thông tin cụ thể.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra thân tàu Thịnh Long 68 và các thiết bị hàng hải, hệ thống camera an ninh của tàu hàng này. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận hình ảnh về một vụ va chạm giữa tàu Thịnh Long 68 và một tàu cá chưa nhìn rõ số hiệu. Tàu Thịnh Long 68 do ông Bùi Văn Long (54 tuổi), quê tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng, chở 1.500 tấn cao lanh từ tỉnh Đồng Nai về cảng Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Camera trên tàu hàng Thịnh Long 68 có hình ảnh va chạm tàu cá làm 3 người chết - Ảnh 2.

Tàu hàng Thịnh Long 68 đang neo đậu tại khu vưc cảng Thuận An

Hiện, các cơ quan điều tra đang phối hợp phân tích hình ảnh, sớm hoàn thành công tác điều tra. Cơ quan chức năng thống nhất cho phép chủ tàu được bốc dỡ hàng hóa lên bờ và bố trí vị trí neo đậu an toàn cho tàu Thịnh Long 68 để phục vụ công tác điều tra. 

Ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết: “Sau khi tìm hiểu, điều tra các dấu vết trên thân tàu, các thiết bị hàng hải và hệ thống camera an ninh của tàu bước đầu cũng có hình ảnh ghi lại giữa tàu Thịnh Long với một tàu chưa rõ số hiệu tên biển".

Ý kiến của bạn