Tin tức

Cách ly F1 tại nhà không dễ giám sát quản lý

(VOVTV) - Diễn biến dịch Covid-19 tại TP.HCM hiện nay còn khá phức tạp, với nhiều ca mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện. TP đã chuẩn bị các kịch bản lên tới 5.000 ca bệnh, chuẩn bị trên 10.000 chỗ cách ly. Việc cách ly tại nhà đối với các F1 đã được tính đến nhưng chưa được áp dụng do khó giám sát, quản lý.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
13/06/2021 14:23

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng, ưu điểm cho cách ly tại nhà là người cách ly cảm thấy thoải mái về tinh thần vì được ở nơi của họ, việc tuân thủ cũng dễ hơn. Tuy nhiên, khó khăn nhất đó là liệu rằng chúng ta có giám sát được sự tuân thủ của họ hay không.

Cách ly F1 tại nhà không dễ giám sát quản lý - Ảnh 1.

Trung tâm cách ly Ký túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (TP Thủ Đức) được đưa vào hoạt động. Ảnh: Bệnh viện Da Liễu

Hiện nay TP.HCM đang áp dụng cách ly tại nhà nhưng là với F2, chưa phải là đối với F1. Theo quy định thì các lực lượng chức năng ở địa phương như công an khu vực, tổ Covid-19 cộng đồng, tổ dân phố theo dõi giám sát việc tuân thủ của người cách ly nhưng người dân ở trong nhà riêng, việc sinh hoạt, tiếp xúc trong nhà rất khó để giám sát. Việc cách ly F1 tại nhà vẫn đang được cân nhắc.

PGĐ Hưng cho biết thêm: "Chúng tôi cũng đang suy nghĩ ra những biện pháp phù hợp để làm sao để mục đích là kiểm soát được việc lây nhiễm khi cách ly tại nhà và sự tuân thủ của những người được cách ly. Chúng tôi đang phối họp với Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ứng dụng một số công nghệ trong những quy định của pháp luật để có thể kiểm soát được sự tuân thủ cũng như kiểm soát được sự tiếp xúc của địa phương".

Chuyên gia dịch tễ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho rằng, nguyên tắc của cách ly F1 là nhóm đối tượng này ở đâu sẽ tùy thuộc vào lượng tải, nếu quá tải thì phải tìm chỗ khác để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm trong khu cách ly. Song song đó, khi xảy ra quá tải, khu cách ly cũng không có đủ nhân lực để giám sát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Khi cách ly tại nhà cũng tính đến trường hợp F1 nguy cơ thấp hoặc F1 nguy cơ cao, song, dù trường hợp nào thì tất cả đều thuộc nhóm nguy cơ.

Do đó, khi cách ly tại nhà, phải đảm bảo an toàn, trong trường hợp F1 trở thành F0 thì không được phép lây thêm cho bất kỳ người nào khác. Vì vậy, để việc triển khai cách ly tại nhà vừa đảm bảo an toàn vừa không lây lan ra cộng đồng, nên có quy định về khai báo sức khỏe, nghĩa là khi có triệu chứng, phải khai báo cho ai, làm xét nghiệm như thế nào?

Cách ly F1 tại nhà không dễ giám sát quản lý - Ảnh 2.

Y bác sĩ BV Da Liễu hướng dẫn mặc đồ phòng hộ cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly. Ảnh: Bệnh viện Da Liễu

Hiện TP.HCM có 10.861 người đang cách ly tập trung, 19.848 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. TP.HCM đang mở rộng năng suất các khu cách ly tập trung tại các quận huyện và Thành phố, như triển khai 6 khu cách ly tập trung với công suất 5.500 giường, tiếp tục mở rộng cơ sở cách ly tại Ký túc xá Đại học Quốc gia đạt 10.000 giường.

Bên cạnh đó, tổ chức 51 khu cách ly tập trung tại khách sạn với hơn 5.000 giường và tiếp tục thẩm định, triển khai thêm các khách sạn mới. Duy trì 2 khu cách ly quân đội với 678 giường. Đồng thời mở rộng khu cách ly tập trung tại mỗi quận, huyện lên 200 giường, riêng TP. Thủ Đức 600 giường để tiếp nhận, cách ly tạm thời các trường hợp F1 trên địa bàn.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn