Tin tức

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ

Báo cáo của Quốc hội Mỹ mới được công bố cho biết, các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên dường như nhằm phát triển khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai trong khu vực.

12/04/2022 09:31

Báo cáo của Mỹ nhận định, những tiến bộ gần đây trong chương trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hướng đến việc phát triển các khả năng để đánh bại hoặc làm suy giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai trong khu vực, như Patriot, Phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) và Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Tuy nhiên, khả năng thực tế của tên lửa Triều Tiên vẫn chưa được xác thực.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh: Anadolu

Từ đầu năm đến nay Triều Tiên đã tiến hành 12 đợt phóng tên lửa. Đáng chú ý hôm 24/3 Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ Sân bay Quốc tế. Tên lửa bay lên độ cao tối đa hơn 6.000km và quãng đường bay trên 1.000 km trước khi rơi xuống biển. Ngoài ra vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), được tiến hành ngoài khơi ngoài tầm kiểm soát của radar, nhằm chống lại hệ thống THAAD.

Báo cáo của Quốc hội Mỹ cũng lưu ý các tên lửa mới nhất của Triều Tiên, bao gồm cả Hwasong-15 và Hwasong-17, thể hiện tính cơ động, hiệu lực, độ chính xác và có những đặc điểm khiến tên lửa khó bị đánh bại khi bay. Các cuộc thử nghiệm của Triều Tiên cũng chứng tỏ sự thành công ngày càng tăng, để củng cố độ tin cậy của chiến lược răn đe hạt nhân trong khu vực của Triều Tiên.

Ý kiến của bạn