Giải trí

Các vị khách không mời lũ lượt 'viếng thăm' Trái đất đầu năm mới

Các chuyên gia NASA cảnh báo hàng loạt thiên thạch sẽ nối đuôi nhau, bay sượt qua Trái đất vào những ngày đầu năm mới.

02/01/2021 10:32

Sớm nhất là YB4 2019, rộng 15 m. Thiên thạch này sẽ bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách an toàn là 6,4 triệu kilomet vào ngày 2/1. Ngay hôm sau, hai "tảng đá không gian" mang tên YA1 2020, dài 15 m và 2020 YP4, dài 21 m sẽ lần lượt lao tới Trái đất với khoảng cách 1,5 và 2,1 triệu km.

Các vị khách không mời lũ lượt 'viếng thăm' Trái đất đầu năm mới - Ảnh 1.

Hàng loạt các tiểu hành tinh "ghé thăm" Trái đất vào đầu năm mới. Ảnh: RT

Cùng ngày, thiên thạch 2003 AF23, rộng 220 m sẽ đến gần hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 6,9 triệu km. 2003 AF23 đang bay trong vũ trụ ở tốc độ trung bình 54.000 km/h.

Nối gót 2003 AF23, 2019 QW2 với đường kính 65 m sẽ bay qua Trái đất với khoảng cách 3,2 triệu km.

Hầu hết các thiên thạch này đều được xếp vào nhóm NEOs - các sao chổi và tiểu hành tinh bị tác động bởi lực hút của các hành tinh gần đó và di chuyển vào quỹ đạo Trái đất.

Các nhà khoa học cho biết, kể từ khi thiên thạch tấn công Trái đất khiến loài khủng long tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm trước, hành tinh của chúng ta chưa gặp tiểu hành tinh nào đủ lớn có thể gây ra thảm họa tận thế.

Ý kiến của bạn