Tin tức

Các ứng cử viên Hàn Quốc chính thức vận động tranh cử Tổng thống

(VOVTV) - Theo Đài KBS, bắt đầu từ 15/2, các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc chính thức bước vào 22 ngày vận động tranh cử, hướng đến cuộc bầu cử Tổng thống 9/3 tới. Các ứng cử viên đang tích cực đưa ra tầm nhìn Hàn Quốc 5 năm tới, kêu gọi sự ủng hộ của cử tri cả nước.

Tác giả PV / VOV Tokyo
15/02/2022 17:51

Trước tiên, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã tới vận động tranh cử tại thành phố Daegu, nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa thành phố Daegu với thành phố Andong thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang quê hương ông Lee, kêu gọi sự thay đổi của tầng lớp cử tri khu vực này, nơi thiên về khuynh hướng bảo thủ.

Trước đó, từ 0h sáng ngày 15/2, ông Lee đã bắt đầu lịch trình vận động tranh cử đầu tiên bằng việc diễn thuyết tại cảng ở thành phố Busan, nhấn mạnh về một nền chính trị thực dụng, đoàn kết, đồng thời cam kết sẽ trở thành một Tổng thống giỏi về kinh tế, thay đổi hoàn toàn đời sống người dân, trở thành "Tổng tư lệnh" đẩy lùi dịch COVID-19.

Các ứng cử viên Hàn Quốc chính thức vận động tranh cử Tổng thống - Ảnh 1.

Các ứng cử viên đưa ra những chính sách của mình. Ảnh: Yonhap News

Trong khi đó, ứng cử viên của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thì cam kết trở thành một Tổng thống liêm chính, hòa hợp, hoàn thiện dự án thủ đô hành chính. mở ra thời đại đồng hành cùng người dân. Bên cạnh đó, ứng cử viên nhấn mạnh cuộc bầu cử Tổng thống lần này là sự phán xét của người dân với tiêu cực và sự vô dụng của chính quyền đương nhiệm, ông sẽ nhất định giành chiến thắng để thay đổi chính quyền.

Ứng cử viên Sim Sang-jung của đảng Công lý lựa chọn vùng Honam tuyên bố sẽ ngăn chặn "một bước lùi" trong lịch sử Hàn Quốc.

Ứng cử viên của Đảng vì Quốc hứa sẽ giải quyết vấn đề thanh niên và vấn đề cơm ăn áo mặc của người dân.

Ý kiến của bạn