Tin tức

Các trường học ở Latvia sẽ ngừng dạy tiếng Nga từ năm học 2026-2027

(VOVTV) - Tiếng Nga có thể sớm biến mất khỏi chương trình giảng dạy của các trường học ở  Latvia khi Bộ Giáo dục và Khoa học nước này vừa mới công bố kế hoạch thay thế bằng một ngôn ngữ châu Âu như một ngoại ngữ thứ hai được dạy trong trường học.

Tác giả Nho Biền / VOV Praha
22/11/2022 08:34

Những thay đổi sẽ có hiệu lực từ năm học 2026-2027.

Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Latvia, những thay đổi này sẽ góp phần giúp những người trẻ tuổi hội nhập đầy đủ vào không gian giáo dục châu Âu cũng như góp phần nghiên cứu các ngôn ngữ chính thức của EU, từ đó mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn trong khu vực.

cac truong hoc o latvia se ngung day tieng nga tu nam hoc 2026-2027 hinh anh 1

Tiếng Nga có thể không còn là một lựa chọn tại các trường học ở Latvia trong những năm tới. Ảnh: Eng.lsm.lv

Giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm sẽ cho phép các trường tìm giáo viên mới hoặc tạo cơ hội cho giáo viên được đào tạo lại.

Ở Latvia, ngoại ngữ đầu tiên được dạy từ lớp 1 phải là một trong những ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu. Hầu hết các bậc cha mẹ thường chọn tiếng Anh. Ngoại ngữ thứ hai bắt đầu từ năm thứ 4 và không xác định ngôn ngữ nào phải được dạy. Sự lựa chọn sẽ được quyết định bởi chính tổ chức giáo dục.

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2021, gần một nửa số trường học không có lựa chọn nào khác và có hơn 300 trường học ở Latvia học sinh chỉ có thể học tiếng Nga như ngoại ngữ thứ hai.

Ý kiến của bạn