Tin tức

Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó với bão số 1

(VOVTV) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 đang hoạt động mạnh ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gây ảnh hưởng lớn đến khu vực Tây Bắc, hiện các tỉnh miền núi Tây Bắc đã chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó.

Tác giả PV / VOV Tây Bắc
17/07/2023 16:50

Theo dự báo, trong khoảng từ ngày 19 – 20/7, toàn tỉnh Điện Biên sẽ có mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, có nơi trên 150mm.

Để chủ động ứng phó với bão, UBND tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai, thường xuyên liên hệ, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương di dời người dân ở những vùng, khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn các công trình hồ đập.

Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó với bão số 1 - Ảnh 2.

Các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường tại Sơn La được cắm biển cảnh báo

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Đêm 14/7 và rạng sáng ngày 15/7, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về giao thông và hoa màu, thủy sản. Ước tính thiệt khoảng 450 triệu đồng.

Để ứng phó với cơn bão số 1, chính quyền địa phương đang tăng cường cán bộ xuống cơ sở kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai và di dời người dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét về nơi an toàn: "Yêu cầu là phải rà soát các hộ gia đình ở gần bờ sông, bờ suối khẩn trương di chuyển, sơ tán, nội dung này chúng tôi đã chủ động rồi.

Đồng thời sẽ tiếp tục cho anh em trong ban chỉ đạo đi kiểm tra cụ thể ở một số xã ngay trong hôm nay và ngày mai. Giờ nguy cơ thì chỉ có bản Huổi Đáp ở xã Nậm Tin thôi, chỗ đó thì hiện nay đã cơ bản di dời rồi, tuy nhiên vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra để xem trên địa bàn xã này còn nguy cơ gì không vì độ dốc khá lớn".

Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó với bão số 1 - Ảnh 3.

Một trong những điểm thường xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 37

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, từ ngày 19 – 20/7, hiện tượng lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều địa phương ở Sơn La như Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã, Mộc Châu, Vân Hồ…

Lũ quét, sạt lở có khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát các hoạt động sản xuất ven sông, suối, hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, người dân trên các lều, chòi canh nương, ven sông suối; di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tình huống thiên tai để đảm bảo an toàn.

Với đặc thù miền núi, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua vùng đồi núi cao, vực sâu nhiều đèo dốc; địa hình, địa chất phức tạp thường xuyên bị sụt lở, ách tắc do ảnh hưởng của mưa lũ, tỉnh Sơn La đã tập trung rà soát, sẵn sàng phương án khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.

Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó với bão số 1 - Ảnh 4.

Phương châm 4 tại chỗ được tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên các tuyến Quốc lộ 37, quốc lộ 43, quốc lộ 32B, nơi có nhiều điểm thường xuyên sạt lở gây ách tắc giao thông, ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La cho biết: "Chúng tôi trực liên tục 24/24 ở những vùng rất hẻo lánh, phải đến mấy km không có dân. Tất cả các vị trí xung yếu chúng tôi đã chuẩn bị phương tiện ứng trực tại chỗ. Các vị trí khác trong đường tỉnh có bố trí máy, sẵn sàng khi tắc đường là huy động được ngay. Trong trường hợp khối lượng lớn chúng tôi sẽ điều động nơi khác".

Ý kiến của bạn