Tin tức

Các 'ông lớn' công nghệ thu lời khủng nhờ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ

(VOVTV) - Theo một báo cáo, các “ông lớn” công nghệ đã kiếm được hàng tỉ USD thông qua các hợp đồng với quân đội và các cơ quan khác của chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

10/09/2021 21:58

Một báo cáo có tựa đề "Big Tech Sells War" (tạm dịch là Các ông lớn công nghệ kiếm chác từ chiến tranh) do 3 tổ chức vận động của Mỹ phối hợp thực hiện và được công bố ngày 10/9 trước thềm dịp tưởng niệm 20 năm sự kiện khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ.

Các 'ông lớn' công nghệ thu lời khủng nhờ cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ - Ảnh 1.

Đài tưởng niệm Lâu Năm Góc ở Washington, Mỹ, nơi tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Ảnh: Reuters

Báo cáo cho biết các hợp đồng của Chính phủ Mỹ với các hãng Amazon, Facebook, Google, Microsoft và Twitter đã tăng vọt kể từ năm 2004. 

Theo báo cáo, các hợp đồng của các tập đoàn trên chủ yếu là với các cơ quan chính phủ Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Báo cáo nêu rõ: “Từ năm 2004 đến nay, nhu cầu của chính phủ liên bang đối với các dịch vụ của các tập đoàn công nghệ đã tăng vọt, nhất là từ Lầu Năm Góc và Bộ An ninh Nội địa Mỹ”. 

Nhu cầu từ quân đội và các cơ quan tình báo Mỹ đối với điện toán đám mây và phần mềm hệ thống định vị toàn cầu (GPS) đã tăng mạnh kể từ năm 2001 do ngành công nghiệp quốc phòng nước này ngày càng được số hoá.

Báo cáo nhấn mạnh,  chỉ riêng Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi 43,8 tỉ USD vào các hợp đồng với các tập đoàn công nghệ kể từ năm 2004. 

Bốn trong số 5 cơ quan Chính phủ Mỹ chi mạnh nhất vào các hợp đồng với các “ông lớn” công nghệ đều đóng vai trò quan trọng về chính sách đối ngoại hoặc được thành lập theo yêu cầu cấp bách của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Báo cáo viết: “Amazon và Microsoft đặc biệt dẫn đầu trong những năm gần đây, với số hợp đồng và hợp đồng phụ cấp liên bang của hãng Amazon ký trong năm 2019 cao gấp gần 5 năm lần và của hãng Microsoft cao gấp 8 lần so với năm 2015”. Trong khi đó, hãng Microsoft được lời lớn do số hợp đồng quốc phòng mà hãng ký dưới thời cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, tăng gấp 6 lần so với số hợp đồng của hãng ký từ năm 2016 đến 2018. 

Trong khi đó, các hợp đồng với các nhà thầu quân đội và quốc phòng “truyền thống” như hãng hàng không vũ trụ Raytheon và Northrop Grumman đã giảm mạnh trong những năm gần đây. 

3 tổ chức vận động ở Mỹ gồm hai tổ chức công bằng xã hội LittleSis và Mpower và Trung tâm hành động vì chủng tộc và kinh tế đã phối hợp thực hiện báo cáo trên. Các tổ chức này đã tiến hành thu thập dữ liệu từ Tech Inquiry, một công cụ trực tuyến cho phép người sử dụng có thể theo dõi các hợp đồng của chính phủ liên bang Mỹ. Theo báo cáo, công cụ Tech Inquiry này chỉ bao gồm các hợp đồng của chính phủ liên bang mà thông tin về hợp đồng, đã được công bố sẵn, do vậy những con số trong báo cáo này rất có thể vẫn thấp hơn con số thực tế./.

Ý kiến của bạn