Thể thao

Các nước Đông Nam Á chấp nhận phương án lùi SEA Games 31

Nếu SEA Games 31 phải lùi sang năm 2022, tháng 4 hoặc tháng 5 được cho là thời điểm thích hợp nhất.

24/06/2021 17:27

Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ủy ban Olympic các quốc gia họp trực tuyến chiều nay (24/6) để cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31. Vấn đề hoãn SEA Games 31 tiếp tục được bàn bạc.

Chia sẻ tại hội nghị, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, đại diện đoàn Việt Nam cho biết ban tổ chức SEA Games 31 đã tham mưu để chính phủ lựa chọn phương án tối ưu để đảm bảo an toàn cho các đối tượng tham dự Đại hội. Khi có quyết định chính thức, Ban tổ chức sẽ thông tin sớm nhất.

Các nước Đông Nam Á chấp nhận phương án lùi SEA Games 31 - Ảnh 1.

SEA Games 31 có thể bị hoãn sang năm 2022

Các quốc gia thành viên cũng chia sẻ với những khó khăn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong khu vực và Việt Nam. Các đại biểu chấp nhận việc hoãn SEA Games 31 và đề xuất tổ chức vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau, trong trường hợp Đại hội không thể diễn ra trong năm nay như lịch dự kiến.

Các quốc gia mong muốn có được thông tin sớm nhất để có thời gian chuẩn bị. Một số nước cần có quyết định chính thức từ ban tổ chức để dừng tập trung đội tuyển quốc gia và báo cáo chính phủ chuyển kinh phí sang năm sau.

Ngoài việc thảo luận các phương án tổ chức SEA Games 31, cuộc họp chiều nay của SEAGF cũng thông báo quốc gia chủ nhà của 2 kỳ SEA Games 33 và 34. Ủy ban Olympic quốc gia Thái Lan và Ủy ban quốc gia Brunei có văn bản khẳng định sẽ đăng cai SEA Games 33 - 2025 và SEA Games 34 – 2027.

Ý kiến của bạn