Giải trí

Các nhà tiên tri thế giới nói gì về năm 2022?

Các nhà tiên tri đưa ra dự báo năm 2022 với nhiều cách thức khác nhau như chiêm tinh, tử vi, tarot...

02/02/2022 13:30

Chiêm tinh phát tín hiệu tích cực

Theo các nhà chiêm tinh học, 2022 là năm đầy rẫy những phiền nhiễu, mê đắm và những sự kiện kỳ thú. Năm nay sẽ đánh giá lại toàn bộ mối quan hệ giữa trái đất và con người, giữa con người với nhau.

Vào ngày 28/12, sao Mộc di chuyển đến cung Song Ngư, đây là sự khởi đầu cho năng lượng tích cực, làm giảm bớt sự phiền não của chúng ta.

Các nhà tiên tri thế giới nói gì về năm 2022? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhà giáo dục chiêm tinh học và đồng sáng lập ứng dụng Cusp Astrology - Kirah Tabourn cho biết sao Mộc gắn liền với sự mở rộng và phong phú, cũng như sự chữa lành và giải phóng. Cô cho rằng khi sao Mộc chuyển sang cung Song Ngư, thế giới sẽ xuất hiện năng lượng tươi vui, giải phóng khỏi những hạn chế.

“Sao Mộc trong Song Ngư có thể lan tỏa tình yêu và sự phong phú trên quy mô toàn cầu. Song Ngư sẽ cung cấp không gian cho Sao Mộc để làm những điều lớn lao. Chúng sẽ thôi thúc để thoát ly sau bao tháng ngày đau khổ và tự phủ nhận bản thân. Sự hưng phấn tuyệt vời có thể xua đi cảm giác u ám, diệt vong, đặc biệt là sau nhiều năm hạn chế của đại dịch COVID-19”, Kirah Tabourn nói.

Loài người vượt quá tầm kiểm soát, gia tăng chủ nghĩa tâm linh

Nhà chiêm tinh và nhà giáo dục Diana Rose Harper có cùng dự đoán trên song cũng cảnh báo, tín hiệu tích cực trên có thể dễ dàng vượt quá tầm kiểm soát.

“Mọi người có thể nhẹ nhõm khi cảm thấy không còn gánh nặng, trách nhiệm nhưng đến cuối cùng, họ lại đánh mất thực tế. Điều này biểu hiện ở một vài hành vi liều lĩnh như tin tưởng những người không nên tin cậy hoặc chấp nhận rủi ro quá lớn”, nhà chiêm tinh Diana Rose Harper nói.

Dự đoán, sao Mộc sẽ di chuyển ra khỏi Song Ngư vào đầu tháng 5. Các nhà chiêm tinh tin rằng, việc giải phóng quyền kiểm soát trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống sẽ là chủ đề chính trong vài năm tới.

Theo nhà chiêm tinh Diana Rose Harper, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa tâm linh và các tín ngưỡng. “Công chúng có thể quan tâm nhiều hơn đến tâm linh và sự kết nối, nhưng sẽ có một số người biến nó trở thành cực đoan", cô nói, cho biết 2022 là năm bùng nổ chủ nghĩa lãng mạn và giả tưởng.

Tử vi Trung Quốc nói gì?

Vào ngày 1/2, tức là ngày Tết Âm lịch, những người theo thuật chiêm tinh Trung Quốc sẽ tạm biệt năm con trâu và chào năm con hổ.

Laura Lau, chuyên gia tử vi ở Los Angeles, người từng hợp tác với tác giả cuốn sách "Sổ tay tử vi Trung Quốc" e ngại về những gì có thể xảy ra trong năm Nhâm Dần.

“Tuổi Dần khiến ta liên tưởng đến tính cách năng động. Theo những gì tôi quan sát được trong nhiều năm, những người tuổi Dần khó giữ được bình tĩnh. Người tuổi Dần luôn nghĩ gì nói nấy. Họ chấp nhận mạo hiểm. Họ không cảm thấy tội lỗi nếu không thực hiện được lời hứa", Laura Lau nói.

Tuổi Dần có khả năng bùng nổ, nhưng Laura Lau kỳ vọng một phần năng lượng rực lửa đó sẽ được thiên can Nhâm (nước) của năm 2022 mềm hóa.

“Ngũ hành thay đổi tinh thần của con vật. Nó vẫn có những đặc điểm cốt lõi, nhưng các yếu tố sẽ tạo thêm sắc thái khác.

Tôi mong khía cạnh trực quan của nước sẽ làm dịu bất cứ thứ gì quá bốc lửa vào năm 2022. Hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ kỹ hơn khi đưa ra quyết định và lường trước những quyết định đó tác động đến những người khác thế nào”, Lau cho biết.

Các nhà tiên tri thế giới nói gì về năm 2022? - Ảnh 2.

Chuyên gia bói bài tarot ở Los Angeles Sarah Faith Gottesdiener

Bài Tarot: 2022 là năm của tình nhân

Đối với những tín đồ của Tarot, 2022 là năm của lá bài “Tình nhân'. Khi bước vào năm "Tình nhân”, những người đọc tarot nói rằng họ mong đợi chúng ta sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về các mối quan hệ trong cuộc sống. Điều đó bao gồm các mối quan hệ lãng mạn nhưng cũng có thể là các mối quan hệ với tiền bạc, công việc, gia đình, bạn bè, xã hội, Trái đất...

Chuyên gia bói bài tarot ở Los Angeles, Marcella Kroll, cho biết: “Bạn phải đưa ra một số quyết định khi lá bài 'Tình nhân' xuất hiện. Đó là một thử thách. Nếu bạn có thể thành thật nói rằng bạn đã đưa ra quyết định dựa trên tình yêu thương và không sợ hãi, bạn sẽ có khoảng thời gian dễ dàng hơn nhiều".

Chiêm tinh Vệ Đà: Sẽ có sự thay đổi lớn

Nhà chiêm tinh học kiêm giáo sĩ Hindu tại Artesia, bang California, Acharya Santa Prasad Shastri, cho biết chiêm tinh Vệ Đà, còn được gọi là Jyotish hoặc chiêm tinh truyền thống của người Hindu, giống như con mắt thứ ba. Chiêm tinh Vệ Đà có thể cho chúng ta thấy những gì mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Nhà chiêm tinh học Vệ Đà tại New York, Eve Mendoza, cho rằng: “Mọi thứ trên thế giới này đều vận hành theo Mặt Trăng. Khi chúng ta nhìn vào Jyotish, chúng ta xem những gì đang diễn ra trong đời mỗi người".

Các nhà tiên tri thế giới nói gì về năm 2022? - Ảnh 3.

Nhà chiêm tinh học kiêm giáo sĩ Hindu tại Artasia - Acharya Santa Prasad Shastri

Theo Eve Mendoza, sự chuyển động của Mặt Trăng trên bầu trời cho thấy năm 2022 sẽ có một cuộc tái cấu trúc lớn về thương mại, buôn bán, các mối quan hệ và tình yêu bắt đầu vào tháng 4 và tiếp tục trong 18 tháng.

“Năm nay sẽ có chủ đề về cách mỗi người có thể kết hợp với nhau. Bất kỳ thứ gì liên quan đến trao đổi sẽ được xem xét lại”, Eve Mendoza nói.

Còn Mas Vidal, nhà chiêm tinh học Vệ Đà và chiêm tinh học phương Tây, quá trình tái cấu trúc này sẽ được hai sự kiện lớn thúc đẩy. "Lạm phát, các vấn đề trong chuỗi cung ứng, COVID-19, tràn dầu ở California, những sự cố xảy ra trong năm qua sẽ dẫn tới thay đổi lớn", Mas Vidal nói.

Mas Vidal cho rằng, sự thay đổi này sẽ gây khó chịu cho nhiều người song đó là điều cần thiết. Ông nói: “Đó là cơ hội để chúng ta nhận ra những gì quan trọng trong cuộc sống".

Ý kiến của bạn