Tin tức

Các hệ thống phòng không của Ukraine đã bị trấn áp

(VOVTV) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã trấn áp hệ thống phòng không Ukraine. Bộ này cũng bác tin máy bay của Nga bị bắn hạ.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
24/02/2022 15:20

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của quân đội Ukraine đã bị trấn áp và cơ sở hạ tầng của các căn cứ không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Đồng thời, các đơn vị quân sự biên giới của Ukraine "không cho thấy bất kỳ sự kháng cự nào".

Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng, họ không gây ra bất kỳ cuộc tấn công nào vào các thành phố của Ukraine, không có gì đe dọa dân thường. Bộ này cũng bác bỏ thông tin của báo chí nước ngoài về vụ máy bay Nga bị bắn rơi.

Các hệ thống phòng không của Ukraine đã bị trấn áp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng, các kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng Ukraine, chỉ phi quân sự hóa, đồng thời nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm về cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu nhà nước Nga gọi mục tiêu của hoạt động là bảo vệ các cư dân của DPR và LPR, những người đã phải chịu chế độ diệt chủng trong tám năm.

Trước đó, các nhà lãnh đạo của DPR và LPR Denis Pushilin và Leonid Pasechnik đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin giúp đẩy lùi sự gây hấn từ các lực lượng của Ukraine.

Chuyên gia quân sự Litovkin dự đoán rằng, các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa cấp tiến ở Ukraine sẽ chiến đấu ủng hộ ý tưởng chinh phục Donbass của họ. Nhưng theo ông, một chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành đồng nghĩa với việc Kiev sẽ không thể tiếp tục pháo kích vào Donbass và giết hại phụ nữ, người già và trẻ em trên lãnh thổ này. Một trật tự khác sẽ được thiết lập ở Ukraine. Chuyên gia Litovkin bày tỏ hy vọng rằng, "tâm trí của người dân Ukraine coi Nga đến Ukraine không phải như một kẻ thù, mà như một vị cứu tinh.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn